Quỹ Tình thương được vinh danh Doanh nghiệp Vi mô Citi Việt Nam tiêu biểu 2007

18/12/2007
Ngày 14/12/2007, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã diễn ra Lễ trao giải “Doanh nhân vi mô Citi Việt Nam 2007” và Diễn đàn "Doanh nhân vi mô Việt Nam lần thứ nhất" do Quỹ Citi phối hợp với nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam (MFWG) tổ chức. Đây là lần đầu tiên một cuộc bình chọn nhằm vinh danh những cá nhân làm kinh tế nhỏ diễn ra ở Việt Nam.

Tới dự lễ Trao giải có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Trần Quang Khánh, Vụ trưởng vụ các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mr Charly Madan, Tổng Giám đốc Citi Bank tại Việt Nam cùng 200 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, Ngân hàng chính sách, Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô, các cá nhân, tổ chức đoạt giải.

 

Giải thưởng Doanh nhân Vi mô Citi 2007 tại Việt Nam nằm trong chương trình toàn cầu do Quỹ Citi tài trợ với mục tiêu ghi nhận và tôn vinh những thành tựu của các cá nhân đã có những sáng tạo trong việc sử dụng vốn vay do các tổ chức tài chính vi mô cung cấp một cách có hiệu quả. Bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2007, sau 5 tháng bình chọn, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra được 60 doanh nhân vi mô và 30 cán bộ tín dụng đoạt giải đến từ 11 tổ chức tài chính vi mô trên lãnh thổ Việt Nam. Quỹ Tình thương T.W Hội LHPN vinh dự được nhận 9/90 giải dành cho thành viên và cán bộ tín dụng xuất sắc. Đây là những cá nhân điển hình cho phụ nữ vượt khó làm kinh tế của Quỹ Tình thương trong 15 năm qua đến từ các tỉnh/thành: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định, Nghệ An.

 

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Charly Madan bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi Lễ trao giải đã thực sự trở thành nơi gặp gỡ của những cá nhân xuất sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo đến từ nhiều vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Đây cũng là dịp để tôn vinh những người nghèo vượt khó thành công và trở thành nhà kinh doanh thành đạt, để quảng bá mô hình làm ăn hiệu quả và “khơi dậy tinh thần doanh nhân” trong những người nghèo trong vùng.

 

Ông Trần Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ các ngân hàng Nhà nước cho rằng mặc dù còn một số hạn chế nhưng với việc giúp người nghèo được tiếp cận các dịch vụ tài chính, trong thời gian qua vai trò của tài chính vi mô trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của Chính phủ đã được phát huy. Việc tổ chức Lễ trao giải này có tác dụng lớn trong việc động viên sự nỗ lực, sáng tạo vượt khó đi tới thành công của người nghèo tại Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp phụ nữ.

 

Bà Dương Ngọc Linh, đồng Chủ tịch nhóm công tác tài chính Vi mô mong muốn qua lễ trao giải này “xã hội sẽ nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của doanh nhân vi mô và ghi nhận sự đóng góp của tài chính vi mô vào quá trình phát triển chung của đất nước”


Được bắt đầu từ năm 2001 và đã được tổ chức thành công tại 23 quốc gia, Việt Nam là quốc gia thứ 24 tổ chức giải thưởng có ý nghĩa quan trọng này.

Thành Duy (Quỹ Tình thương)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video