Quỹ Tình Thương - Bậc thang đi lên của phụ nữ nghèo
Ứng dụng mô hình ngân hàng Grameen (
Nhằm tạo dựng thói quen tiết kiệm, phát huy nội lực và khẳng định phụ nữ nghèo cũng có thể tiết kiệm, mỗi thành viên để dành ra 1.000đ mỗi ngày và mỗi lần vay vốn của Quỹ đều trích lại 5% để xây dựng nguồn vốn tự có, đến hết tháng 8/2004 Quỹ đã tạo dựng được hơn 14 tỷ đồng tiền tiết kiệm - điều tưởng như khó có thể thực hiện được ở những phụ nữ nghèo. Bên cạnh đó các thành viên Quỹ Tình Thương luôn được sưởi ấm bằng tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như chi em ruột thịt trong gia đình. Mỗi thành viên đóng góp mỗi tuần 200 đ để xây dựng Quỹ tương trợ thành viên nhằm mục đích xoá nợ và chi hỗ trợ cho thành viên, hoặc chồng con họ không may qua đời hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Chính điều đó càng làm cho tình làng nghĩa xóm thêm sâu nặng, sự cảm thông, tình thương yêu đoàn kết được nhân lên góp phần tạo nét đẹp trong cuộc sống cộng đồng.
Trong hơn 10 năm hoạt động, thực tế đã chứng minh rằng, hoạt động của Quỹ Tình thương không chỉ tác động đối với bản thân người phụ nữ và gia đình họ mà còn đối với cộng đồng, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đặc điểm của vốn vay hoàn trả theo tuần của Qũy Tình Thương là một trong các yếu tố tác động đến việc đa dạng hoá các loại hình sản xuất, làm đa dạng hoá các nguồn thu nhập; thay đổi từng bước nếp nghĩ, cách làm cũ của các chị em. Theo kết quả “Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Quỹ Tình Thương từ góc độ giới” (tháng 7-2002) cho thấy thu nhập bình quân/năm của hộ gia đình thành viên Quỹ Tình Thương đã tăng từ 6.613.000đ lên 11.699.000đ, thu nhập theo đầu người của hộ gia đình thành viên tăng từ 1.407.000đ lên 2.483.000đ (tăng 176% trong vòng 5 năm).
Việc tham gia sinh hoạt cụm theo quy định của Quỹ không chỉ giúp chị em hoàn trả gốc, lãi, xét duyệt vốn vay mà còn là dịp để trang bị cho chị em những kiến thức cần thiết cho cuộc sống: kiến thức về giới, dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh - môi trường, KHHGĐ, khuyến nông... Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và ngày thành lập Hội LHPNVN 20-10, các chi nhánh Quỹ Tình Thương còn tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Quỹ Tình Thưong, về Hội LHPN Việt nam; tổ chức các lễ đốt nến cam kết xây dựng cụm vững mạnh, kỷ niệm ngày sinh nhật cụm... Các hoạt động đó đã tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi lành mạnh tại các làng xã.
Vinh dự lớn cho Quỹ Tình Thương được nhận Bằng khen của Chính phủ năm 1999 trong Hội nghị điển hình của phụ nữ toàn quốc về xoá đói giảm nghèo và Huần chương Lao động hạng ba năm 2002 đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Tình thương. Đó là những phần thưởng cao quý mà Nhà nước và Hội LHPNVN dành cho Quỹ Tình thương.
Những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu nhưng điểm nổi bật đáng ghi nhận là Quỹ Tình Thương đã được chị em nghèo đón nhận và tham gia tích cực, đã chứng tỏ sức mạnh nội tại của bản thân cơ chế tiếp cận của Quỹ. Đây chính là bậc thang đưa phụ nữ nghèo vượt qua cảnh đói nghèo để đi tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ.
Đến tháng 8/2004
- 599 cụm chia thành 4.098 nhóm với 19.265 thành viên.
- 77.883 lượt thành viên được vay với tổng số vốn vay 244 tỷ đồng.