Quỹ TYM: Sơ kết 6 tháng hoạt động đầu năm 2008 tại Nghệ An

25/07/2008
Mới đây, tại Nghệ An, Quỹ TYM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Năm1997,Qũy Tình thương bắt đầu triển khai hoạt động tại tỉnh Nghệ An. Được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, hội PN các các cấp, sau 11 nămtừ một chi nhánh tại Huyện Hưng Nguyên đến tháng 6 năm 2008, quỹ Tình thương đã nhân rộng mô hình hoạt động thành 8 chi nhánh tại 4 huyện ( Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Đô Lương, Nam Đàn), 35 xã với trên 9.500 phu nữ đang tham gia vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Số vốn phát ra trong 6 tháng đầu năm 2008 là 26,7 tỷ .đạt 65 % kế hoạch vốn năm, số dư nợ vốn đến 30/6/2008 là 26,5tỷ.

 

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng, chính quyền và hội PN các cấp đã đánh giá cáo các hoạt động cho phụ nữvay vốn để phát triển kinh tế gia đình và đặc biệt là các hoạt động lồng ghép tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Các đại biểu còn đề nghị, từ nay đến cuối năm Quỹ Tình Thương tiếp tục mở thêm 3 chi nhánh mới tại Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Thành phố Vinh.

 

Để ghi nhận những đóng góp của quỹ Tình Thương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của Nghệ An, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc đã hỗ trợ và cấp cho Quỹ Tình thương từ 1.000 đến 1.500m2 đất để xây dựng trụ sở cho Quỹ Tình thương./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video