Quyết tâm cao vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam

04/05/2016
Ngày 29/4/2016, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã có buổi tiếp và làm việc với bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên Hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam.

Bà Pratibha Mehta chúc mừng Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Khẳng định, vấn đề bình đẳng giới là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của LHQ, bà Pratibha cho biết, LHQ đang cùng với Chính phủ Việt Nam bàn về kế hoạch phát triển của Việt Nam trong thời gian 5 năm tới, trong đó vấn đề giới và bình đẳng giới là vấn đề được quan tâm hàng đầu và là cam kết của LHQ tại Việt Nam.

Bà cho rằng, tuy Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình và tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại, hội nhập quốc tế sâu rộng, tuy nhiên vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức rõ rệt mà ở đó có nhiều dạng bất bình đẳng khác nhau, trong đó phụ nữ thường thuộc về nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hơn khi phải chăm sóc gia đình, con cái. Bà khẳng định, LHQ đảm bảo rằng, bất kỳ sự can thiệp nào của LHQ tại Việt Nam cũng đều hướng tới đóng góp cho bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Đánh giá về bình đẳng giới vẫn còn nhiều vấn đề dang dở và nhiều việc phải hoàn thành trong thời gian tới, bà Pratibha nêu rõ, bình đẳng giới cần phải được lồng ghép vào nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực giảm nghèo, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực hoặc bảo vệ môi trường; đồng thời mỗi bộ, ngành cần hiểu được sự thay đổi về cách tiếp cận vấn đề bình đẳng giới hiện nay để có kế hoạch lồng ghép giới cụ thể, thể hiện qua các mục tiêu cụ thể và phải có đủ năng lực để giám sát nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng giới đến tận gốc rễ.

Bà Pratibha bày tỏ mong muốn lắng nghe Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ về quan điểm cũng như những dự kiến ưu tiên trong chương trình hoạt động của Chủ tịch trên cương vị mới và của Hội LHPN Việt Nam thời gian tới nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam.


 Ảnh minh họa

 Chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam


Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của LHQ đối với Hội LHPN Việt Nam cũng như các hoạt động của Hội trong thời gian qua.

Thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề toàn cầu hiện nay phụ nữ Việt Nam đang phải đối mặt như: sự biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, các vấn đề an sinh xã hội…, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà thông tin, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ thông qua 3 mảng nội dung lớn.

Trong đó, việc tham gia góp ý, xây dựng chính sách, luật pháp và cơ chế sẽ tiếp tục theo đuổi một số vấn đề như chính sách cho phụ nữ nông dân, phụ nữ ở vùng khó khăn khi sinh con đúng quy định, vấn đề nhà trẻ ở khu công nghiệp, chế xuất, các chính sách liên quan đến an sinh xã hội…

Tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao năng lực xã hội, quyền năng kinh tế, xây dựng gia đình an toàn, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong tham gia chính trị, lãnh đạo thông qua đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham chính cho họ…

Đặc biệt, Chủ tịch Hội nhấn mạnh, một mảng nội dung mới mà Hội sẽ tập trung thực hiện trong giai đoạn tới là sự hỗ trợ phụ nữ chủ động, tích cực hội nhập quốc tế có hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nữ nhằm thúc đẩy vai trò tiên phong của doanh nghiệp nữ Việt Nam khi tham gia hội nhập; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào chuỗi sản xuất, cung ứng (từ khâu hỗ trợ vốn, sản xuất, kinh doanh, khoa học kỹ thuật cho đến chế biến sản phẩm và đầu ra của sản phẩm, dịch vụ); hỗ trợ phụ nữ ứng phó và thích ứng với biến đổi của khí hậu…

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tháng 3 năm 2017, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với việc đưa vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới nhiều nội dung quan trọng, mới, mang tầm chiến lược dài hơi hơn.

Đánh giá cao thời điểm của buổi làm việc này, Chủ tịch Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của LHQ cũng như các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đề nghị có sự hợp tác thường xuyên, lâu dài và chiến lược hơn, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng bày tỏ quyết tâm cao, tinh thần cầu thị khi đảm nhiệm cương vị mới là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam với mong muốn mang lại sự đổi mới, phát triển tốt đẹp hơn cho người phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video