Ra mắt Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN

23/04/2014
Ngày 22/4/2014, Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN chính thức ra mắt tại Hà Nội với sự tham gia của các thành viên trong khối và Ủy ban Phụ nữ ASEAN. Buổi Lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; bà Ali-xi-a Ba-la – Phó Tổng thư ký ASEAN; đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), các thành viên Ủy ban phụ nữ ASEAN, các thành viên mạng lưới Doanh nhân nữ cấp quốc gia, các đối tác và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam và ASEAN cùng các tổ chức quốc tế và các công ty đa quốc gia.

Là hoạt động do Việt Nam khởi xướng và điều phối, sự ra đời của Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) là hoạt động nằm trong Kế hoạch công tác của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch tổng thể cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2011-2015.

Theo Điều khoản tham chiếu của AWEN, chức Chủ tịch AWEN sẽ được các nước thành viên ASEAN luân phiên chủ trì. Việt Nam đảm nhiệm vai trò là nước điều phối trong hai năm đầu tiên. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ giữ chức Chủ tịch AWEN trong hai năm 2014-2015.
 
Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN là một mạng lưới của các phụ nữ làm chủ doanh nghiệp trong khu vực, hoạt động với mục đích tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng và đề xuất các sáng kiến nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế và thương mại hướng tới bình đẳng giới, tăng cường quyền và kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ.
 
Mục tiêu của AWEN là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nâng cao nhận thức và sự ủng hộ đối với vấn đề phụ nữ làm kinh doanh trong khu vực.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập khu vực mạnh mẽ và chuẩn bị hình thành Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015, sự ra đời của một mạng lưới gồm các phụ nữ làm chủ doanh nghiệp trong ASEAN sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy các hoạt động thương mại và kinh tế trong nội khối và với các nước ngoài ASEAN nhằm tăng cường bình đẳng giới, trao quyền năng cho phụ nữ và góp phần xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền hy vọng Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, với cương vị là Chủ tịch AWEN nhiệm kỳ đầu tiên, sẽ hoàn thành sứ mệnh và có nhiều sáng kiến nhằm phát triển và nâng cao vị thế của AWEN, từ đó xây dựng các ưu tiên phù hợp, xây dựng và triển khai tốt Kết hoạch công tác của mình trong thời gian tới.

Cuối cùng, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và các đối tác tại các quốc gia, khu vực và quốc tế tăng cường hợp tác và kết nối với AWEN, hướng tới trao quyền thực sự cho những người phụ nữ nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung của cả Cộng đồng ASEAN.
Cũng tại Lễ ra mắt, bà Alicia dela Rosa-Bala, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng văn hóa-xã hội cho rằng: “Việc thành lập mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN sẽ tạo cơ hội phát triển cho các doanh nhân nữ trong khu vực. Các doanh nhân nữ sẽ là một nhân tố quan trọng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.”

Ngay sau khi công bố thành lập, các đại biểu đã thảo luận về các ưu tiên ngắn hạn, dài hạn, các hoạt động chung và quan hệ đối tác của AWEN giai đoạn 2014-2020 và hoàn thiện chương trình công tác của AWEN giai đoạn 2014-2015.

 

 

Văn phòng Ủy ban quốc gia VSTBPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video