Ra mắt mô hình Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới tại huyện Đăk Hà

09/05/2022
Mô hình “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới” vừa được ra mắt, tại thôn Kon Năng Treang- xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon tum Y Phương mong muốn Ban chủ nhiệm mô hình và hội viên, phụ nữ thôn Kon Năng Treang phát huy vai trò nòng cốt, phấn đấu thực hiện thành công các tiêu chí mô hình đề ra.

Tham gia mô hình có 62 thành viên là hội viên, phụ nữ thôn Kon Năng Treang. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng, Hội LHPN huyện và Đảng ủy xã Đăk Ui thống nhất các nội dung trọng tâm hoạt động mô hình là vận động chị em xây dựng cảnh quan, môi trường, “Đường làng, nhà tôi xanh, sạch, đẹp”; thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phấn đấu không còn nhà tạm, dột nát; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học giữa chừng; trên 85% hộ gia đình có hội viên, phụ nữ tham gia bảo hiểm Y tế; vận động, tập hợp 85% trở lên phụ nữ tham gia tổ chức Hội; thôn đạt chuẩn văn hoá theo quy định, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Hội LHPN huyện Đăk Hà tặng quà Ban chủ nhiệm mô hình. Ảnh: HT

Việc xây dựng mô hình “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy năng lực, vai trò nòng cốt của hội viên, phụ nữ chung tay xây dựng xã Đăk Ui anh hùng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Sau khi ra mắt mô hình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Đăk Hà cùng chị em hội viên, phụ nữ đã tham gia trồng xây xanh, tuyến đường hoa xung quanh khuôn viên nhà Rông và mô hình trồng rau sạch tại các hộ dân.

http://phunukontum.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video