Ra mắt mô hình mới

01/06/2017
- Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Ra mắt mô hình Câu lạc bộ Quan họ tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
- Hội LHPN tỉnh Kon tum: Ra mắt 2 tổ liên kết phụ nữ dân tộc thiểu số trồng sâm dây.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Ra mắt mô hình Câu lạc bộ Quan họ tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Mô hình được thành lập tại xã Yên Giả, huyện Quế Võ. Hạt nhân tham gia là thành viên các CLB quan họ của 4 thôn: Yên Giả, La Miệt, Nga Hoàng và Phượng Lưu. Mô hình dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã Yên Giả, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an huyện Quế Võ nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các thành viên tham gia mô hình còn có nhiệm vụ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… bằng các hình thức văn hóa, văn nghệ dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Đây là mô hình phối hợp giữa văn hóa văn nghệ với phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội đầu tiên của huyện Quế Võ. Sau khi thực hiện có hiệu quả sẽ được rút kinh nghiệm và phát triển.

Hội LHPN tỉnh Kon tum: Ra mắt 2 tổ liên kết phụ nữ dân tộc thiểu số trồng sâm dây. Mô hình được thành lập tại xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei). 60 hội viên, phụ nữ xã Mường Hoong và Ngọc Linh tham gia mô hình với tổng diện tích khoảng 5 ha. Tham gia tổ liên kết, các thành viên được hỗ trợ kĩ thuật, báo cáo tình hình sinh trưởng và phát triển của sâm dây; chia sẻ, hỗ trợ nhau trong sản xuất và liên hệ đầu ra cho sản phẩm.Tại lễ ra mắt, 6 thành viên là phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ giống sâm dây với tổng trị giá 30 triệu đồng.Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 55 phần quà từ các nhà tài trợ với tổng trị giá 5 triệu đồng cho 55 chị em là thành viên của tổ liên kết; tặng 2 phần quà với trị giá 3 triệu đồng để phục vụ việc sinh hoạt hàng tháng của tổ liên kết.Ngay sau lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn về quy trình thành lập, hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, kỹ năng về tổ chức quản lý mô hình; hướng dẫn lý thuyết và thực hành kỹ thuật trồng sâm dây.Mô hình tổ liên kết phụ nữ trồng sâm dây tại xã Mường Hoong và Ngọc Linh được triển khai từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2019 sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm và thực hiện trong các năm tiếp theo.Đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 mô hình tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số trồng sâm dây (2 tổ liên kết phụ nữ trồng sâm dây tại xã Tê Xăng và Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông được thành lập vào năm 2013).

Kim Oanh, Kon Tum

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video