Ra mắt Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam

25/05/2008
Ngày 25.5, tại Hà Nội, tổ chức Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam đã chính thức ra mắt, trước sự chứng kiến và chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

 

Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập vào ngày 15.5.2008, nhằm tạo diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong Quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội được cử làm Chủ tịch nhóm.

Từ chỗ chỉ có 3% phụ nữ trong Quốc hội ở nhiệm kỳ đầu tiên, đến nay Quốc hội nước ta (Quốc hội khóa XII) đã có 25,8% đại biểu là nữ và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng lên, tỷ lệ nữ đại biểu có trình độ đại học và trên đại học ngày càng tăng. Số đại biểu nữ trẻ và người dân tộc thiểu số cũng chiếm một phần không nhỏ; tiếng nói của họ trên diễn đàn Quốc hội ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới hiện nay, các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết để tham gia quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề trọng đại của đất nước.

Tại buổi lễ ra mắt này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc, cảm ơn và chúc mừng về những thành tích, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; đồng thời khẳng định việc thành lập Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam là dịp để phụ nữ khẳng định, tiếp tục phát huy truyền thống và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung.

Chủ tịch nước cho rằng: chị em phụ nữ cần phát huy truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, vượt qua mọi thử thách, tiếp tục động viên, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác và trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội; đồng thời khẳng định: Đảng và Nhà nước ta tiếp tục tạo điều kiện cho phụ nữ ngày càng được quan tâm hơn trong học tập, lao động, đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng nhắc nhở cộng đồng xã hội và từng gia đình, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ trong lao động, học tập và tổ chức cuộc sống. Chủ tịch nước cho rằng, việc đấu tranh để đòi quyền bình đẳng giới là hết sức đúng đắn và cần thiết nhưng như thế vẫn là chưa đủ, mà cần tiến lên một bước nữa trong việc ưu tiên, chăm sóc, sẻ chia với người phụ nữ, giúp chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong xã hội và vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình. Muốn làm được điều này, cần tiếp tục nâng cao, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức, không chỉ giúp phụ nữ mà cả nam giới, kể cả trong lớp trẻ và người cao tuổi, có cái nhìn nhận đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn, cao hơn, bằng hành động, việc làm quan tâm chăm sóc, bảo vệ, giúp phụ nữ phát huy tối đa tài năng và nghị lực của mình.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video