Ra mắt “Nhóm trẻ gia đình”

08/11/2011
Ngày 02-11, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ ra mắt Mô hình “Nhóm trẻ - Mẫu giáo gia đình Hoàng Yến” tại khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Đây là một trong 5 mô hình điểm của cả nước do TW Hội LHPN Việt Nam chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng, rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo nhân ra diện rộng. Đến dự Lễ ra mắt có đ/c Nguyễn Việt Hồng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác Phía Nam TW Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện Hội LHPN các cấp, Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục thị xã và đại diện chính quyền địa phương.

“Nhóm trẻ - Mẫu giáo gia đình Hoàng Yến” hiện có 32 trẻ, từ 13 – 48 tháng tuổi. Chủ cơ sở là chị Phan Thị Tài Lợi, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trước khi phát triển thành Mô hình điểm, cơ sở vật chất của nhóm giữ trẻ còn nhiều khó khăn, Hội LHPN từ TW đến cơ sở đã phối hợp cùng ngành giáo dục và chính quyền địa phương vận động hỗ trợ cho cơ sở nhiều mặt như: bàn ghế, đồ chơi cho trẻ, vốn vay ưu đãi từ nguồn tín dụng tiết kiệm của Hội LHPN; Công ty Du lịch Hoà Bình, trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng; Phòng Giáo dục và Trường mẫu giáo công lập trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Đến nay, điều kiện hoạt động của cơ sở đã cơ bản đạt theo quy định của ngành chức năng.

Nhà giữ trẻ, lớp mẫu giáo đáp ứng nhu cầu gửi con của đông đảo công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn, đây là vấn đề đáng quan tâm trong những năm gần đây của Bình Dương. Chính quyền địa phương đã rất phấn khởi khi các cấp Hội LHPN đã quan tâm xây dựng Mô hình “Nhóm trẻ gia đình” và mong muốn mô hình sẽ sớm được nhân rộng.

Hồng Loan- Ban Công tác Phía Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video