Ra mắt Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN

08/04/2010
Ngày 7/4 tại Hà Nội, Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) đã chính thức ra mắt với 20 thành viên đến từ 10 quốc gia ASEAN.

Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 3, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Điều khoản tham chiếu của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền Phụ nữ và Trẻ em được Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi và Phát triển xã hội phê duyệt và được các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 15 ghi nhận vào tháng 10/2009.

Việc thành lập ACWC đã thực hiện hoá ý nguyện của các nhà lãnh đạo ASEAN được khẳng định tại Hội nghị cấp cao ASEAN 15 (2004) tại Vientiane (Lào), lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015 vì chính trị an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và chương trình thu hẹp khoảng cách phát triển. Sự ra đời của ACWC là một trong những biện pháp quan trọng nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

Uỷ ban có nhiệm vụ cao cả là thực hiện ước nguyện của phụ nữ và trẻ em ASEAN, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em nêu trong Hiến chương ASEAN, trong lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và trong các văn kiện khác của ASEAN.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010, đã bày tỏ hy vọng Ủy ban sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu trong Hiến chương ASEAN và các văn kiện khác của ASEAN về phụ nữ và trẻ em. Thủ tướng cũng kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa ACWC với Ủy ban liên chính phủ về nhân quyền ASEAN cùng các cơ quan chuyên ngành khác trong và ngoài ASEAN nhằm hỗ trợ thiết thực hiệu quả trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN.

Việt Nam có hai thành viên tham gia ACWC là bà Cao Thị Thanh Thủy và ông Đặng Hoài Nam.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video