Sản phẩm OCOP 5 sao giành giải Nhất "Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Thái Nguyên 2021

31/12/2021
​Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 với chủ đề ”Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên trao giải cho các tác giả, mô hình đổi mới sáng tạo.
Tác giả tham gia vòng chung kết trình bày ý tưởng trước Ban tổ chức, Ban Giám khảo

Cuộc thi ”Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 với chủ đề ”Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” được Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phát động từ tháng 6/2021 và đã nhận được 62 ý tưởng thuộc các lĩnh vực tham gia. 

Sau vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 5 ý tưởng xuất sắc tham gia vòng Chung kết, trực tiếp trình bày ý tưởng trước Ban tổ chức, Ban Giám khảo về nội dung, tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng khi áp dụng vào thực tiễn; trả lời những câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo về các vấn đề cần làm rõ liên quan đến ý tưởng. 

5 ý tưởng được trình bày tại vòng chung kết là những ý tưởng rất tâm huyết, sáng tạo của các tác giả, đúng chủ đề, mang tính thực tiễn, khả thi và hiệu quả cao.

Trao tặng các giải thưởng trao tặng giải thưởng cho phụ nữ khởi nghiệp xuất sắc của tỉnh Thái Nguyên

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã trao tặng các giải thưởng:

- 01 giải nhất cho Ý tưởng “Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Thanh trà đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, cộng đồng tại xã La Bằng, huyện Đại Từ” của tác giả Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hợp tác xã Chè La Bằng, huyện Đại Từ; 

- 02 giải nhì cho các ý tưởng “Sản xuất bánh chưng xanh Bờ Đậu hương thơm lá riềng” của tác giả Nguyễn Bích Liên - Giám đốc HTX Truyền thống bánh chưng Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương và ý tưởng “Chăn nuôi trâu thương phẩm theo chuỗi giá trị” của tác giả Vũ Thị Hương xóm Đền, xã Quân Chu, huyện Đại Từ; 

- 02 giải ba cho ý tưởng “Mô hình nâng cao chất lượng chu trình sản xuất lúa hữu cơ, chương trình mỗi xã một sản phẩm tại HTX nông nghiệp hữu cơ Tân Đức” của tác giả Dương Thanh Nhàn, Chi hội Phụ nữ xóm Ngò Thái, xã Tân Đức, huyện Phú Bình; Ý tưởng “Phát triển sản phẩm tinh bột trà xanh Thúy Vân đạt tiêu chuẩn 4 sao OCOP năm 2022” của tác giả Ma Thị Thúy - Phó Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và chế biến chè Thúy Vân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công; 

- 03 giải khuyến Khích cho các ý tưởng: “Phụ nữ Lâu Thượng, sáng tạo khởi nghiệp từ việc làm móc tóc giả” của Nhóm tác giả: Hoàng Hà Linh; Lê Thị Hồng; Luân Thị Thời, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai; ý tưởng “Nhân rộng mô hình nông sản sạch Măng tre Lục Trúc” của tác giả Đỗ Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ và ý tưởng “Sản xuất kinh doanh bưởi diễn theo hướng hữu cơ tại xóm đoàn kết, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” của tác giả Phùng Thị Hưởng, xóm Đoàn Kết, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ.

Tại Cuộc thi, Hội Nữ doanh nhân tỉnh cũng đã trao: “Giải Khát vọng cộng đồng” cho ý tưởng: Chăn nuôi trâu thương phẩm theo chuỗi giá trị; “Giải Nuôi dưỡng đam mê” cho ý tưởng: Phụ nữ Lâu Thượng, sáng tạo khởi nghiệp từ việc làm móc tóc giả; “Giải Kết nối chuỗi giá trị” cho ý tưởng: Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Thanh Trà đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, cộng đồng xã La Bằng, huyện Đại Từ”; “Giải Chắp cánh thương hiệu” cho ý tưởng: Sản xuất bánh chưng xanh Bờ Đậu hương thơm lá riềng.

Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ và toàn xã hội về phong trào Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh. Đồng thời tạo môi trường cho phụ nữ mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, đặc biệt là những phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng khó khăn, dân tộc thiểu số. Cuộc thi cũng là động lực để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho nhiều chị em hội viên phụ nữ tại địa phương học tập và hỗ trợ cho những hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video