Sáu điều cấm kỵ nên biết trong việc nuôi dạy trẻ

16/12/2010
Việc giáo dục toàn diện từ phía gia đình rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên việc giáo dục trong gia đình cũng thường xuyên tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực. Do vậy các bậc phụ huynh nên từ bỏ những thói quen dạy trẻ đó để giúp cho việc hoàn thiện nhân cách ở trẻ được thuận lợi hơn.

1. Không được coi thường trẻ

 

Những câu nói coi thường các bé vô tình sẽ khiến cho bé bị tổn thương. Điều này dần dần khiến cho trẻ mất đi khái niệm tự chủ và không tự tin.

 

2. Không được dọa trẻ

 

Chúng ta không nên dùng các cách dọa nạt để dạy trẻ. Bị dọa như vậy trẻ sẽ sinh ra hội chứng sợ hãi với bất kỳ thứ gì mà chúng tiếp xúc.

 

3. Không được “hối lộ” trẻ

 

 Hiện nay, rất nhiều phụ huynh thường xuyên cổ vũ trẻ bằng cách tặng thưởng mỗi khi trẻ đạt điểm cao. Song đây lại không phải là biện pháp tốt. Cách tặng thưởng như vậy sẽ khiến trẻ chuyển động lực học tập sang xu hướng vật chất. Điều này không có lợi cho mục đích học tập khi trẻ lớn lên.

 

4. Không được ép trẻ nói “lần sau không dám thế nữa”

 

Khi trẻ mắc lỗi, mẹ thường tức giận và nói: “Bây giờ nói với mẹ lần sau con không thế nữa”. Nhưng chỉ một lúc sau rất có thể các em lại mắc lại lỗi đó. Điều này thường khiến các bà mẹ vô cùng giận dữ.

 

Các bà mẹ nên biết rằng bắt trẻ con hứa một điều gì đó là hoàn toàn không có ý nghĩa. Hứa và sợ hãi luôn đi liền với nhau. Cả hai thứ này đều không có lợi cho trẻ.

 

5. Không được quan tâm đến trẻ quá mức

 

Nếu bố mẹ quá quan tâm, trẻ em sẽ mất dần đi khả năng tự chủ. Bố mẹ quá quan tâm tới trẻ đồng nghĩa với việc họ đang để cho các em biết rằng: “các em không thể tự chăm sóc bản thân”.

 

Những đứa trẻ được bố mẹ quan tâm quá mức thường không tự tin. Các bậc phụ huynh nên để con mình tự làm những gì chúng làm được, không nên việc gì cũng làm thay chúng. Như vậy sau này trẻ lớn lên mới rèn luyện được nhiều kỹ năng sống và khả năng tự lập.

 

6. Không được nuông chiều quá mức

 

Các bậc phụ huynh không nên nuông chiều con quá mức. Chúng ta không nên để trẻ có suy nghĩ “muốn gì được nấy.” Như vậy sau này trẻ lớn lên, ra ngoài xã hội chắc chắn chúng sẽ rất bỡ ngỡ không hiểu tại sao có những việc chúng lại không làm được.

 

Nuông chiều quá mức sẽ làm giảm năng lực và khả năng phát triển của trẻ. Điều này sẽ gây trở ngại cho việc trở thành một người biết tự lập, biết điều tiết tâm lý bản thân.

Theo Vietnam+

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video