Ségolène Royal và tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Pháp

23/02/2006
Cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy có tới 94% số người Pháp được hỏi ủng hộ phụ nữ lên làm tổng thống, trong đó 59% tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Ségolène Royal.

Các nhà phân tích cho rằng việc một loạt nhân vật thuộc phái đẹp lên cầm quyền ở nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây có tác động mạnh đến sự lựa chọn của cử tri Pháp, và điều đó cũng thôi thúc bà Ségolène Royal quyết tâm theo đuổi mục tiêu không mấy dễ dàng này.

 

Bà Royal sinh năm 1953 tại Sénégal (khi ấy còn là thuộc địa của Pháp). Bà tốt nghiệp Trường Quốc gia Hành chánh, một trong những trường đào tạo lãnh đạo tương lai cho nước Pháp. Bà Royal từng được chọn làm cố vấn tại Phủ Tổng thống dưới thời Tổng thống François Mitterrand, và sau đó đắc cử dân biểu Quốc hội Pháp năm 1988. Năm 1992, bà được cử làm Bộ trưởng Môi trường trong chính phủ sau cùng của Tổng thống Mitterrand. Năm 1997, bà được mời trở lại tham gia nội các của Thủ tướng Lionel Jospin. Tháng 4-2004, bà đắc cử Thống đốc vùng Poitou-Charente.


Ségolène Royal hiện đứng đầu trong các ứng cử viên của Đảng Xã hội Pháp trong các cuộc thăm dò dư luận cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới. Bà có mức ủng hộ cao nhất trong các cuộc thăm dò nội bộ trong Đảng Xã hội, vượt qua các nhân vật nặng ký khác như các cựu bộ trưởng Jack Lang và Dominique Strauss Kahn. Bản thân bà Royal cũng không che giấu tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Pháp khi hồi tháng Giêng năm nay, thay vì cùng các nhà lãnh đạo Đảng Xã hội tham dự lễ tưởng nhớ cố Tổng thống François Mitterrand, bà đã bay sang tận Chile để chúc mừng “bà đầm thép” Michelle Bachelet đắc cử tổng thống.

Tất nhiên, trở thành nữ tổng thống không phải là để “chạy theo phong trào” mà phải chứng minh thực lực cá nhân. Về mặt này, một số nhà chính trị Pháp cho rằng bà Ségolène Royal, trong suốt 16 năm làm nghị sĩ Quốc hội Pháp, chưa thể hiện được lập trường của mình trong các vấn đề quốc phòng, chính sách xã hội, ngân sách và quan hệ quốc tế vốn là những tiêu chuẩn quan trọng của một vị nguyên thủ quốc gia. Vì lẽ đó, có người bóng gió rằng cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới không phải là “một cuộc thi sắc đẹp” dành cho bà Ségolène Royal.

PHÚCNGUYÊN - Báo Cần Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video