Sheikha Haya - nữ Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khoá 61

14/06/2006
Trong phiên họp toàn thể ngày 8/6 của Đại hội đồng LHQ khóa 60, bà Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, một luật sư nổi tiếng người Bahrain, đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 61

Bà Khalifa là người phụ nữ thứ ba trong lịch sử được bầu vào chức vụ này, kể từ năm 1969.

Phát biểu sau khi được bầu chọn, bà Khalifa nhấn mạnh: con người và môi trường thiên nhiên hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức, như xung đột vũ trang, khủng bố, nghèo đói, suy dinh dưỡng hay tình trạng ấm lên của khí hậu Trái đất, ô nhiễm và sự suy thoái của nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo bà, tương lai của các thế hệ mai sau hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức mà cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức hiện nay. Chính vì vậy, bà kêu gọi các nước thành viên LHQ tăng cường hợp tác, nhằm duy trì hòa bình, đảm bảo an ninh và phát triển bền vững trên hành tinh.

Bà cho rằng cộng đồng quốc tế cần quan tâm hơn tới vai trò của giáo dục, đồng thời tìm kiếm những giải pháp bền vững nhằm giảm thiểu thách thức mà người phụ nữ đang phải gánh chịu.

Bà cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu về cải tổ LHQ, củng cố hòa bình, an ninh và bảo vệ nhân quyền mà Chủ tịch Đại hội đồng khóa 60 Jan Eliasson đã và đang hướng tới.

Bà Khalifa đã giữ nhiều trọng trách trong các tổ chức hàng đầu về luật pháp, như Hội Luật sư quốc tế.

Trước đó, từ năm 2000 - 2004, bà đã đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Vương quốc Bahrain ở Cộng hòa Pháp và tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO).

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video