Sinh hoạt CLB - phương thức tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ cần nhân rộng

15/08/2010
Trong khuôn khổ chương trình thí điểm nuôi con bằng sữa mẹ, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng được mô hình thí điểm sinh hoạt CLB nuôi con bằng sữa mẹ tại 4 CLB của TP. Hà Nội với hơn 200 thành viên chính thức tham gia sinh hoạt thường xuyên. Trong đó 02 CLB ở nội thành (quận Ba Đình) và 02 CLB ở ngoại thành (huyện Đan Phượng).

Thời gian sinh hoạt kiến thức, kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ cho mỗi CLB là 6 buổi, mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 3 tiếng. Đối tượng tham gia sinh hoạt CLB là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Đó là những chị em đang dự định sinh con, chuẩn bị sinh con, đang trong thời kỳ cho con bú và một phần không nhỏ là nữ thanh niên chuẩn bị xây dựng gia đình.

 Ảnh minh họa

 Một buổi sinh hoạt CLB nuôi con bằng sữa mẹ tại CLB huyện Đan Phượng

 

Xác định thông tin, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ là cần thiết đối với các bà mẹ trẻ, với chị em phụ nữ sắp làm mẹ, Ban chủ nhiệm các CLB đã lựa chọn đúng đối tượng, lựa chọn thời điểm và địa điểm phù hợp nhất để tổ chức buổi sinh hoạt. Đó chính là những yếu tố góp phần vào sự thành công của chương trình.

 

Từ kiến thức thu nhận được trong chương trình tập huấn tại TW, Ban Chủ nhiệm các CLB đã vận dụng linh hoạt vào việc tổ chức sinh hoạt tại CLB của mình, từ việc xây dựng kịch bản sinh hoạt, lượng kiến thức mỗi buổi sinh hoạt, các tiết mục nghệ thuật hóa hoạt động tuyên truyền đến việc phát huy sự tham gia của thành viên CLB. Với kinh nghiệm của các cán bộ Hội, cán bộ Đoàn, các chị hiểu được đặc điểm của đối tượng tham gia sinh hoạt CLB không thích những gì khô cứng, gò bó, do đó Ban chủ nhiệm CLB đã xây dựng chương trình sinh hoạt sôi nổi và phong phú về hình thức.

 

Cùng với đó, Ban chủ nhiệm đã quan tâm đến công tác vận động, động viên chị em đúng đối tượng tham gia sinh hoạt. Chị Tâm, Chủ nhiệm CLB phường Ngọc Khánh chia sẻ: “Vận động các bạn tham gia thực sự là rất khó. Ở nội thành Hà Nội có những đặc thù khác với vùng nông thôn nên để kêu gọi các bạn tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng là không dễ. Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của phường, trực tiếp vận động, chúng tôi còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của các CLB khác trong phường.

 

 Ảnh minh họa

 Một buổi sinh hoạt CLB nuôi con bằng sữa mẹ tại CLB trong nội thành Hà Nội

Phương thức sinh hoạt CLB được sáng tạo với muôn hình muôn vẻ, phong phú. Đó là biến buổi sinh hoạt thành một cuộc thi kiến thức giữa các đội thi; các thành viên được tự do thảo luận những kiến thức, kinh nghiệm đã đã có; buổi sinh hoạt là lớp tập huấn với sự truyền đạt kiến thức của chuyên gia dinh dưỡng; buổi sinh hoạt là buổi chiếu phim về dinh dưỡng nuôi con bằng sữa mẹ; thậm chí có buổi sinh hoạt được nghệ thuật hóa với những tiểu phẩm vui nhộn và đầy thông điệp. Hình thức câu hỏi cũng được thay đổi, từ câu hỏi trực tiếp, bắt thăm đến những câu hỏi tình huống thú vị, không khí các buổi sinh hoạt đều sôi động.

 

Qua đó, các bạn gái tham gia buổi sinh hoạt đã có được những kiến thức quý báu về việc nuôi con bằng sữa mẹ như: vì sao sữa mẹ là thức ăn tốt nhất và phù hợp nhất cho trẻ, cách hình thành và duy trì sữa mẹ như thế nào, thế nào là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ? nguyên nhân và lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ; nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách; kinh nghiệm đảm bảo chất lượng và đủ sữa cho bé; cách thức cho con bú và các vấn đề liên quan khác… Đó là những kiến thức cần thiết với những người đã, đang và sẽ làm mẹ.

 

Đến với buổi sinh hoạt, thành viên CLB có dịp trao đổi những kinh nghiệm thực tế của bản thân trong quá trình nuôi con, từ những điều làm đúng đến những kiến thức sai lầm trước đó. Chị Thu Hương (đang nuôi con bốn tháng tuổi, ở CLB Ngọc Khánh, Ba Đình) rất mừng vì đã được tiếp cận thông tin nuôi con bằng sữa mẹ “Đến với CLB, tôi đã thực sự mở mang kiến thức để làm tròn việc chăm sóc con mình. Trước khi đến đây, tôi nuôi con theo kinh nghiệm và có rất nhiều sai lầm trong nhận thức về việc nuôi con”.

 

Với kinh nghiệm hoạt động cộng đồng, Ban Chủ nhiệm các CLB đều kỹ năng điều hành tốt, thu hút sự tham gia thảo luận sôi nổi của các thành viên; trả lời trực tiếp các câu hỏi bằng kiến thức sâu sắc; biết lắng nghe và thấu hiểu với việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của bản thân trong việc nuôi con; tiếp thu kiến thức mới; đúc kết kinh nghiệm với hình thức tổng hợp, bổ sung… Đặc biệt là sự lồng ghép các hình thức nghệ thuật hóa kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn qua các tiểu phẩm, chia sẻ kinh nghiệm... Tham dự buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB Ngọc Khánh, bà Nguyễn Thị Hòa Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban Gia đình – Xã hội TW Hội LHPN Việt Nam đã không dấu nổi niềm vui vì sự thành công của mô hình: “Tôi thực sự bất ngờ về những gì Ban Chủ nhiệm CLB đã làm được hôm nay. Bằng sự năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo, Ban Chủ nhiệm đã biến kiến thức khô khan, sách vở trở thành những tri thức nôm na, dễ hiểu, dễ nhớ”. Đó cũng chính là sự ghi nhận của Ban Điều hành chương trình với những cố gắng của Ban chủ nhiệm các CLB.

 

Với những gì đã làm, các CLB đều mong muốn được duy trì sinh hoạt các kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, mong muốn nhận được quan tâm của các ban ngành đoàn thể về tài liệu, phương tiện phục vụ sinh hoạt và nguồn lực để mô hình ngày một phát triển hơn, có thêm nhiều hơn các bà mẹ được tiếp cận với thông tin nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và có nhiều hơn nữa trẻ em được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ.

T.D

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video