Sơ kết 4 năm thực hiện Bản thỏa thuận ghi nhớ “Phòng, chống buôn bán phụ nữ - trẻ em trên tuyến biên giới”

12/01/2015
Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri- Campuchia vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Bản thỏa thuận ghi nhớ về “Phòng, chống buôn bán phụ nữ - trẻ em trên tuyến biên giới” giai đoạn 2011-2015.

Năm 2011, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri – Vương quốc Campuchia đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ về “Phòng, chống buôn bán phụ nữ - trẻ em trên tuyến biên giới” giai đoạn 2011-2015.

Qua 04 năm triển khai thực hiện, các cấp Hội đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho 140.246 lượt người về nội dung Bản thỏa thuận ghi nhớ, giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ tính chất quan trọng, hậu quả của nạn buôn bán phụ nữ - trẻ em; vận động phụ nữ tham gia công tác quản lý, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới; Hội LHPN các xã biên giới tiếp tục duy trì các Câu lạc bộ như “Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”, “Phòng, chống tội phạm, “Phụ nữ với pháp luật”, mô hình kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ thôn kinh với chi hội người đồng bào DTTS…; nhân rộng các tổ, nhóm tín dụng, tiết kiệm, hũ gạo tình thương, giúp nhau giảm nghèo bền vững….góp phần cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên phụ nữ nghèo vùng biên giới…

Từ kết quả 04 năm thực hiện (2011-2014), Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri – Vương quốc Campuchia thống nhất năm 2015 tiếp tục thực hiện 06 nội dung, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên phụ nữ về các nội dung bản thỏa thuận đã ký kết. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung về phòng, chống mua, bán phụ nữ trẻ em, tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực gia đình, xây dựng mối quan hệ với hội phụ nữ các huyện biên giới giữa hai tỉnh để hội phụ nữ hai bên có điều kiện tham quan, giao lưu học hỏi và tìm hiểu về tình hình phụ nữ và trẻ em; kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nội dung thỏa thuận để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao. Năm 2015, Hội LHPN tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đoàn sang thăm Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri – Vương quốc Campuchia đồng thời ký kết chương trình hoạt động giai đoạn tiếp theo.

Cũng trong chương trình này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn đi tham quan các danh lam thắng cảnh tại Gia Lai, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa phụ nữ hai nước qua đó giới thiệu về con người, bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa phụ nữ hai nước.

Bùi Thị Thu Trinh, Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video