Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 37 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

28/03/2006
Sáng ngày 27/3, Văn phòng Chính phủ đã khai mạc hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Điều tra từ năm 1998 đến nay, cả nước đã phát hiện 4.527 phụ nữ, trẻ em (PNTE) bị buôn bán, trong đó có 3.862 PNTE bị bán ra nước ngoài, trong đó 70% số nạn nhân trên bị bán sang Trung Quốc, số còn lại bị bán sang Campuchia.

Gần đây cơ quan chức năng phát hiện một số đường dây buôn bán PNTE sang cộng hòa Séc Nga, Malaysia, Thái-lan, Ma Cao, Hồng Công, Hàn Quốc... Riêng quý 1-2006, có 34 địa phương phát hiện, bắt giữ 48 vụ, 63 đối tượng phạm tội buôn bán PNTE; giải cứu và làm thủ tục tiếp nhận 153 nạn nhân.

 

Tội phạm buôn bán PNTE đã có tổ chức tinh vi, liên kết với tội phạm nước ngoài, dùng thủ đoạn lừa gạt, cưỡng bức PNTE để đưa ra nước ngoài bán cho các ổ chứa mại dâm. Nạn nhân chủ yếu ở vùng nông thôn, mất cảnh giác nên đã bị lừa gạt.

 

Chương trình phòng chống tội phạm buôn bán PNTE trong năm 2006 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương tới chính quyền cơ sở vừa tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác không bị bọn tội phạm lừa gạt đồng thời phải đẩy mạnh trấn áp bọn chúng, tăng cường quản lý xuất nhập cảnh nhất là vùng biên giới.

Theo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video