Sóc Trăng: “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới ở Long Phú

28/10/2020
Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Long Phú đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần không nhỏ trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Phụ nữ xã Long Đức chăm sóc tuyến đường hoa nông thôn.

Hiện nay, định kỳ mỗi tháng 2 lần, các chị em hội viên phụ nữ ở xã Long Đức đều í ới nhau tham gia quét dọn, chăm sóc tuyến đường hoa nông thôn từ ấp An Hưng đến ấp Lợi Hưng của xã. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Đức Nguyễn Thị Bích Trăm cho biết: “Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) được nhiều chị em hội viên phụ nữ của xã hào hứng tham gia. Từ việc quét dọn vệ sinh, làm cho đường sá sạch sẽ đến việc bếp núc trong nhà đều được các chị, em sắp xếp gọn gàng, rác thải được phân loại và bỏ đúng nơi quy định”.

Ngoài việc chọn một đoạn đường để trồng hoa, thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Đức còn thực hiện nhiều mô hình khác để góp phần cùng địa phương xây dựng NTM như: mô hình thắp sáng đường quê, xây dựng tổ “Phụ nữ xây dựng NTM” và “Tổ phụ nữ xây dựng hàng rào xanh” hay thành lập Câu lạc bộ “Thu gom rác thải gây quỹ” với mục đích xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đạt chuẩn tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Theo chị Nguyễn Thị Bích Trăm, để cuộc vận động đạt hiệu quả, thu hút sự tham gia của hội viên phụ nữ, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hàng năm, hội xây dựng các tiêu chí đánh giá, thành lập các mô hình hoạt động thông qua sinh hoạt tập thể, tuyên truyền miệng về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào. Hướng dẫn hội viên thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng gia đình theo 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

Long Đức là một trong những xã chú trọng thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Hiện nay, nhiều cơ sở hội trên địa bàn huyện Long Phú đã có cách làm hay, hiệu quả trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan. Chị Trần Thị Thanh Nhanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú cho biết, trên địa bàn huyện đã có 11/11 cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 11 hoạt động thiết thực, phù hợp để tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh như: mô hình trồng hoa trên tuyến lộ ven đường; đoạn đường xanh - sạch - đẹp; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; mô hình thắp sáng đường quê; trồng hoa trước ngõ... Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn duy trì hoạt động tổ bảo vệ môi trường, tổ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, tổ phụ nữ giúp nhau xây dựng NTM. Các mô hình này đều thu hút nhiều chị em hội viên phụ nữ tham gia, giúp chị em gắn bó với các hoạt động phong trào, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương.

Với những nỗ lực của các cấp hội trong việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú, hiện vẫn còn một số hội viên, hộ dân chưa ý thức được ý nghĩa, mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ngoài ra, đời sống của người dân còn khó khăn, một số hộ đi làm thuê ở các công ty, xí nghiệp ngoài địa phương, nhà không dọn dẹp nên việc vận động thực hiện một số tiêu chí chưa đạt như: làm nhà tiêu hợp vệ sinh, dọn dẹp xung quanh nhà ở. Do đó, thời gian tới Huyện hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tập hợp ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ để đề xuất, phản ảnh đến cấp ủy, Hội cấp trên.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em, các thành viên trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

baosoctrang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video