Sôi nổi các hoạt động dạy nghề cho phụ nữ

20/12/2013
Đề án dạy nghề cho phụ nữ đã và đang thực hiện trong các cấp hội, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho nhiều hội viên, phụ nữ

9 tháng đầu năm 360 phụ nữ Vĩnh Lợi được đào tạo nghề

9 tháng đầu năm 2013, Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã phối hợp với các ngành tổ chức dạy nghề tại chỗ cho lao động nông thôn trên địa bàn. Đã có 16 lớp dạy nghề được tổ chức với 360 học viên tham dự, đó là 3 lớp đan đát (cho 90 học viên), 8 lớp cắt may dân dụng (cho 240 học viên) và 03 lớp chăn nuôi thú y tại xã Châu Hưng A, và 01 lớp tập huấn về nuôi cá lóc mùng (cho 30 học viên). . Kết hợp với Phòng LĐTB&XH giới thiệu việc làm cho 4.883 lao động đi làm trong và ngoài tỉnh (trong đó có 2.306 chị em phụ nữ).

Cùng với đó, Hội LHPN huyện đã tín chấp với Ngân hàng CSXH trên 37,8 tỷ cho 2.927 hộ vay; hỗ trợ 125 hội viên vay gần 1,8 tỷ từ vốn Quỹ quốc gia GQVL để hỗ trợ chị em có vốn làm ăn sau học nghề.

Trước đó để có kế hoạch dạy nghề phù hợp với điều kiện địa phương, Hội LHPN huyện đã khảo sát nhu cầu học nghề, tìm hiểu nguyện vọng, tổ chức các đợt tư vấn giới thiệu việc làm, tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về các chính sách hỗ trợ học nghề, lợi ích của việc học nghề.

Dạy nghề là một trong những hoạt động hỗ trợ phụ nữ thiết thực, giúp giải quyết được việc làm cho phụ nữ, tạo niềm tin cho hội viên phụ nữ lựa chọn và học nghề để nâng cao thu nhập.

Hội LHPN huyện Đất Đỏ nâng cao nhận thức công tác dạy nghề cán bộ Hội

Ngày 20/12/2013, Hội LHPN huyện Đất Đỏ, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tập huấn công tác đào tạo nghề cho hơn 70 cán bộ, tuyên truyền viên Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội chủ chốt và tuyên truyền viên cơ sở về Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015" và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với dạy nghề và tạo việc làm cho phụ nữ. 

Chươngtrình cũng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nữ; nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm về học nghề, ý thức về học nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, nhất là lao động nữ nông thôn.

 

Gia Lai: Định hướng nghề cho nữ sinh THCS

Sáng ngày 14/11/2013, tại trường THPT Lê Thánh Tông, Hội LHPN tỉnh Gia Gia đã tổ chức toạ đàm chính sách học nghề, việc làm cho nữ sinh và phụ huynh khối 12 trường THPT Lê Thánh Tông.

Chương trình đã thông tin, nâng cao nhận thức cho nữ sinh và phụ huynh về chính sách học nghề, tư vấn  định hướng nghề nghiệp. Chương trình cũng cung cấp các thông tin về một số ngành nghề mà các Trường nghề tỉnh đã mở để các em tham khảo, lựa chọn ngành nghề phù hợp cho mình.

Đã có nhiều câu hỏi của các em học sinh được các chuyên gia tư vấn trả lời thấu đáo, đặc biệt là các câu hỏi về công tác tuyển sinh đại học cao đẳng; việc chọn ngành nghề phù hợp với khối, trường thi, điều kiện kinh tế gia đình, ra trường có khả năng xin việc làm… 

Chương trình đã giúp các em nhận thức được việc lựa chọn ngành nghề phù hợp là điều rất quan trọng và giúp các em có thông tin, kiến thức định hướng lựa chọn các trường phù hợp với nặng lực học vấn của bản thân, điều kiện kinh tế gia đình. Điều quan trọng hơn, chương trình đã thức tỉnh ý thức cố gắng học tập, phát huy khả năng, sở trường để có sự lựa chọn nghề phù hợp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video