Sôi nổi nhiều hoạt động trong dịp Ngày Gia đình Việt Nam

26/06/2015
Trong dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các cấp Hội LHPN trên cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm tôn vinh, nhấn mạnh vai trò của gia đình trong xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình: Ngày hội Gia đình hạnh phúc năm 2015. Đây là ngày hội được tổ chức điểm tạixã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh rút kinh nghiệm nhân diện hoạt động tại 8/8 huyện, thành phố của tỉnh.  Tham gia “Ngày hội gia đình hạnh phúc” xã Khánh Nhạc năm nay có 6 gia đình tiêu biểu đại diện cho các gia đình hạnh phúc trong toàn xã. Chương trình diễn ra với các nội dung: thi chào hỏi, phần thi thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái; giữa vợ và chồng; phần thi tìm hiểu kiến thức về cách nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình và phần thi nấu ăn. Đây là sân chơi lành mạnh để các gia đình giao lưu, học hỏi, là dịp để các gia đình thể hiện tình yêu và trải nghiệm cùng nhau theo một tinh thần yêu thương, gắn bó, cảm thông và trách nhiệm. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm kết nối và đề cao vai trò của gia đình đối với xã hội, nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập; động viên khuyến khích mọi người và toàn xã hội quan tâm tới công tác gia đình, không ngừng phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Dịp này, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình cũng đã dành tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Khánh Nhạc. Được biết, trong dịp 28/6 này, 100% các huyện, thành phố sẽ tiến hành tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên: Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” giai đoạn 2011 – 2015. Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu cụ thể; tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động đến 100% cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; chủ động phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, các cơ quan thông tin tuyên truyền để huy động nguồn lực hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Trong 5 năm (2011 – 2015), Hội LHPN các cấp đã xây dựng được 141 nhà mái ấm tình thương, sửa chữa 28 nhà với tổng số tiền trị giá gần 2,9 tỷ đồng. Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu đạt chỉ tiêu mỗi năm toàn tỉnh xây dựng được từ 15 – 20 nhà do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề ra. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng MATT cho 01 chị cán bộ Hội người dân tộc Mông; Hội LHPN các huyện và Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao 16 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo; tặng 15 suất học bổng cho 15 học sinh nghèo vượt khó trị giá 7,5 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Ngày hội gia đình hạnh phúc và Hội thi tuyên truyền viên về "Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao giải nhất cho chị Hoàng Thị Thoan


Ngày hội gia đình hạnh phúc diễn ra với nhiều hoạt động sinh động như tô tranh, tô tượng, rắc tranh cát, gấp tranh, đố vui... thu hút đông đảo các gia đình và trẻ em trên địa bàn thành phố Hưng Yên tham gia. Hội thi tuyên truyền viên về "Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" có 10 thí sinh là tuyên truyền viên giỏi của Đề án 343 được lựa chọn từ các huyện, thành phố. Trong không khí sôi nổi, hào hứng các thí sinh đã mang đến hội thi những kiến thức về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH; kiến thức chăm sóc dinh dưỡng, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc....Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang, góp phần tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho chị Hoàng Thị Thoan, xã Minh Tân (Phù Cừ).

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức giao lưu CLB xây dựng gia đình hạnh phúc. Chương trình giao lưu do Hội LHPN huyện Triệu Sơn phối hợp với Phòng VH&TT huyện tổ chức với chủ đề “Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn”. Tham gia giao lưu là 27 gia đình tiêu biểu tham gia sinh hoạt “CLB xây dựng gia đình hạnh phúc” của 15 đơn vị đã khai trương ra mắt CLB theo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2013 – 2015”. Tại buổi giao lưu các gia đình đã trả lời các câu hỏi có liên quan đến chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con, luật Phòng chống bạo lực gia đình, luật Hôn nhân và Gia đình, kỹ năng tổ chức đời sống gia đình, tình huống ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Trong chương trình cũng diễn ra hoạt động biểu dương, tôn vinh 27 gia đình tiêu biểutrên các lĩnh vực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiên bộ hạnh phúc được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ xã xét đề nghị.

Điện Biên: nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam

 Ảnh minh họa

Một tiết mục văn nghệ tại đêm giao lưu hưởng ứng
ngày Gia đình Việt Nam của xã Thanh Hưng

Ngày 25/6, Hội LHPN huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6) tại xã Thanh Hưng với chủ đề: “phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, đi sâu vào chuyên đề phụ nữ với tổ ấm gia đình, bữa cơm ấm áp yêu thương.

Chương trình văn nghệ tại đêm giao lưu đều do các “diễn viên” không chuyên đến từ các Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình xã Thanh Hưng thể hiện.Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước; ca ngợi phụ nữ với mái ấm gia đình, vai trò của phụ nữ trong gia đình; thể hiện đậm nét tình cha, mẹ yêu con, một gia đình nhỏ - một hạnh phúc to…. Đêm giao lưu đã thu hút hàng trăm người dân tham gia

Trước đó tối 24/6, Hội LHPN huyện Điện Biên và Phòng Văn hóa Thông tin huyện cũng phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn nghệ hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tháng hành động vì trẻ em và Tháng cao điểm về phòng, chống ma túy tại xã Noong Hẹt. Các đội, thôn, bản và CLB đã biểu diễn gần 20 tiết mục gồm, ca, múa, và tiểu phẩm với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, và hạnh phúc gia đình... ; Đặc biệt, CLB "Vì hạnh phúc gia đình" đã đem đến đêm giao lưu tham luận về tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn xã; tứ đức của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang...

Thu Hoài, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video