Sơn La: 3 năm đồng hành cùng phụ nữ biên cương

08/09/2020
Hội LHPN tỉnh Sơn La và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Đồn Biên phòng Mường Lạn và Hội LHPN xã Mường Lạn (Sốp Cộp) tặng quà hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.(nguồn ảnh: http://www.baosonla.org.vn/)

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, 3 năm qua, việc triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 17 xã biên giới của tỉnh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các cấp, các ngành, đặc biệt là được TW Hội LHPN Việt Nam phân công giúp đỡ (Hội LHPN tỉnh Hòa Bình, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Văn phòng Trung ương Hội, Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty Du lịch Hòa Bình); Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc và các Đồn Biên phòng trong tỉnh thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị tổng kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Từ chương trình ý nghĩa này, phụ nữ các xã biên giới khó khăn trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia như: hỗ trợ nguồn lực phát triển kinh tế, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng quà học sinh nghèo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ...

Trong 3 năm, phối hợp các đơn vị đồng hành đã mở được 39 lớp tập huấn và truyền thông cho trên 2.250 hội viên, phụ nữ tham gia, qua đó đã nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ an ninh biên giới cho chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ của 17 xã biên giới, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người-30/7…, phối hợp tuyên truyền, giải cứu và bảo trợ 01 phụ nữ bị buôn bán sang Trung  quốc.

Tết Nguyên đán năm 2019 và 2020, Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình "Xuân đoàn kết, Tết biên cương" tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp và Chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản - Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, và xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, qua các chương trình đã thu hút trên 3.500 đại biểu và nhân dân tham dự. Thăm hỏi và tặng quà cho phụ nữ nghèo và các gia đình chính sách với 610 suất mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và trao 70 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, 07 suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”; khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nhân dân 850 người; cắt tóc miễn phí cho các cháu học sinh nam và nhân dân trên địa bàn xã trên 750 người; phối hợp tổ chức Chương trình “Hội Báo xuân Canh Tý 2020”; ngày hội đọc sách và tham quan xe thư viện lưu động với chủ đề “Hành trình ánh sáng tri thức và mùa xuân”, với tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tặng quà cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển sinh kế từ chương trình nhắn tin 1409 tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp và xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Từ nguồn kinh phí ủng hộ qua chương trình nhắn tin này đã trao 20 con bò cái sinh sản theo hướng quay vòng bảo toàn cho 20 chị phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá là 200 triệu đồng; phối hợp với Hội LHPN huyện Sốp Cộp xây dựng được mô hình tổ liên kết phụ nữ chăn nuôi bò sinh sản tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp với 18 thành viên tham gia, với tổng trị giá là 234 triệu đồng.

Phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng 05 nhà mái ấm cho 05 hộ gia đình và tặng 20 con bò giống cho 20 hộ gia đình phụ nữ tổng trị giá 600 triệu đồng. Các đơn vị đồng hành thành lập được 11 mô hình sinh kế (mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản, dê, trồng cây sa chi, trồng bưởi da xanh, nhãn....), trao 30 sổ tiết kiệm, hỗ trợ sửa chữa và làm mới 32 nhà mái ấm tình thương, trao hơn 600 suất quà cho phụ nữ nghèo, 135 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm các đơn vị đồng hành còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Tổng số tiền hỗ trợ cho 17 xã biên giới được trên 6,8 tỷ đồng ...

Có thể thấy rõ kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La. Các kết quả đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay, góp sức của xã hội đồng hành cùng phụ nữ biên cương xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video