Sơn La: CLB Gia đình hạnh phúc bản Săn Cài – điểm tựa cho bình đẳng giới

27/07/2018
Hăng hái, tích cực tham gia CLB, thấy được trách nhiệm chia sẻ với phụ nữ là thông điệp mà các thành viên nam của CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La mang đến hội nghị sơ kết CLB 6 tháng đầu năm 2018 vừa qua.

Anh Tếnh A Sếch – thành viên CLB cho biết: vợ chồng anh tham gia CLB từ khi CLB mới thành lập. Các hoạt động của CLB anh đều cùng vợ tham gia đầy đủ. Qua tham gia CLB, đời sống tinh thần, vật chất của anh và gia đình nâng lên rõ rệt, anh hiểu thêm về vợ mình cũng như những người phụ nữ khác. Đến với CLB, anh được mở mang các kiến thức xã hội, hiểu về tác hại của tệ nạn xã hội, học hỏi được kinh nghiệm nuôi, trồng để áp dụng vào sản xuất cho năng suất hơn. Anh thấy mình gắn bó, tự hào là thành viên của CLB, đồng thời thấy rõ trách nhiệm phải giữ gìn uy tín của CLB. Về gia đình, tự bản thân anh Sếnh nhận thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình, chia sẻ với vợ nhiều hơn các công việc nhà, chăm sóc con cái, không được tham gia vào các tệ nạn xã hội…

CLB Gia đình hạnh phúc bản Săn Cài được thành lập tháng 11/2016 với 32 thành viên là các cặp vợ chồng sinh sống tại bản Săn Cài, đến nay CLB đã thu hút được 42 thành viên tham gia nhiệt tình, trách nhiệm. Tất cả các thành viên của CLB đều là người dân tộc Mông.

Tham gia vào CLB, các các cặp vợ chồng phải cam kết bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động của Hội; không mắc các tệ nạn xã hội, nghiện hút ma túy, bạo lực gia đình; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc; không sinh con thứ ba, không cho con em tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, bỏ học giữa chừng… Đồng thời tham gia góp ý xây dựng hoạt động của CLB; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động tuyên truyền của CLB; vận động quần chúng nhân dân xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình hạnh văn hóa, hạnh phúc…

 Ảnh minh họa

Anh Tếnh A Sếch tham gia CLB từ khi CLB mới thành lập


Từ khi thành lập đến nay, CLB luôn đảm bảo các kỳ sinh hoạt định kỳ. Những dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10…, CLB đều tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể phong phú, thu hút các thành viên tham gia như: nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, dã ngoại…Đặc biệt, CLB đã thành lập được đội bóng đá nam, nữ, đội văn nghệ làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của bản Săn Cài.

Không chỉ tích cực, sáng tạo trong các hoạt động, các thành viên CLB còn chủ động sáng tạo gây quỹ để duy trì hoạt động CLB. Trong 6 tháng đầu năm 2018, bằng việc tham gia trồng ngô tập thể, trồng cây ăn quả, các thành viên đã đóng góp vào quỹ CLB trên 13 triệu đồng.

 Ảnh minh họa

Uỷ viên ĐCT, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Hội Nguyễn Thị Minh Hương tặng quà cho CLB gia đình hạnh phúc bản Săn Cài


CLB đề ra kế hoạch phát triển đến cuối năm 2019 là: vận động được thêm 2-4 cặp vợ chồng tham gia vào CLB; 100% thành viên CLB không có hành vi bạo lực gia đình, không đối xử bất bình đẳng đối với phụ nữ, không sinh con thứ 3 trở lên, không mắc tệ nạn xã hội, không nghiện hút ma túy, gia đình không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy…

 Ảnh minh họa

CLB đã thành lập được đội văn nghệ làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của bản Săn Cài


Đánh giá kết quả hoạt động của CLB Gia đình hạnh phúc bản Săn Cài, chị Giàng Thị Ganh – Chủ tịch Hội LHPN xã Lóng Luông chia sẻ: Từ khi CLB được thành lập tới nay đã làm thay đổi nhận thức và hành động cho nhiều ông chồng của bản Săn Cài. Trước đây, người phụ nữ Săn Cài phải về nhà trước 5 giờ chiều, làm toàn bộ việc nhà; người chồng không làm việc nhà, không muốn cho vợ tham gia các hoạt động xã hội; các gia đình thích con trai, sẵn sàng sinh con thứ 3 nếu chưa có con trai; gả vợ, gả chồng cho con cái không quan tâm đến huyết thống, tuổi tác. Đến nay, nhiều ông chồng đã thay đổi, tạo điều kiện cho vợ và cùng vợ tham gia các hoạt động xã hội; chủ động cùng vợ làm việc nhà, chăm sóc con cái; không còn phân biệt con trai và con gái; quan tâm đến việc nuôi dạy con cái, cho con đi học đầy đủ; hạn chế cho con cái cưới tảo hôn, cận huyết thống…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video