Sơn La hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

24/06/2020
Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 274 km đường biên giới giáp với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Nhiều năm qua, tình hình buôn bán vận chuyển ma túy ở đây luôn là điểm nóng của toàn quốc. Tệ nạn ma túy diễn biến có chiều hướng ngày càng phức tạp, tấn công mạnh vào các gia đình. Điều đáng lo ngại nhất là một bộ phận không nhỏ phụ nữ trở thành nạn nhân, trong đó một số người tham gia hoạt động phạm tội về ma túy.
Truyền thông Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 tại xã Ngọc Chiến (Mường La).Nguồn ảnh: http://baosonla.org.vn/

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy gắn với triển khai nhiệm vụ Hội.  

Các cấp Hội tích cực phối hợp với lực lượng công an cùng cấp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017-2020. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, duy trì và phát triển phong trào ở địa phương, phát huy vai trò quan trọng mang tính đặc thù của Hội trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng được nhiều tổ chức, mô hình, câu lạc bộ thể hiện sự năng động, sáng tạo của các cấp Hội đối với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Hội LHPN tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo và nhân rộng được: 275 mô hình câu lạc bộ mang các tên gọi khác nhau như: Câu lạc bộ “Đồng cảm”, CLB ”Chia sẻ”, CLB “Phòng chống ma tuý, HIV/AIDS”, CLB “Phòng chống ma tuý từ gia đình”, CLB “Chi hội phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”, CLB  Chi hội phụ nữ giúp đỡ hội viên, chồng, con cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai”,Câu lạc bộ “Hạnh phúc” CLB phụ nữ với pháp luật”,CLB “địa chỉ tin cậy”...

Chủ động phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ em trong các gia đình nghèo vướng vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực đó là: Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ và con em gia đình khó khăn; hỗ trợ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật; phân công đỡ đầu chủ hộ là phụ nữ nghèo dưới nhiều hình thức như: cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy thông qua các hội thi, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ phụ nữ, truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên về Luật phòng, chống ma túy, các kiến thức, nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túyĐặc biệt hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 03 lớp truyền thông cho 540 chị em hội viên phụ nữ về công tác phòng chống ma túy tại các huyện Thuận Châu, Mường La, Sông Mã.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ:Phụ nữ tự tin” và câu lạc bộ Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tái hòa nhập công đồng”. Chỉ đạo xây dựng và duy trì các cơ sở Hội 4 khôngvề ma túy gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xã, phường, trường học, đơn vị không có tệ nạn ma tuý. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thường xuyên rà soát, đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; khen thưởng động viên, biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống ma túy...

Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video