Sơn La: Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là một tuyên truyền viên phòng, chống tội phạm

18/06/2020
Ngày 15/6/2020, Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức 02 lớp truyền thông về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, ma túy tại xã Púng Tra và Chiềng Pha, huyện Thuận Châu cho 360 cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ bản, hội viên phụ nữ nòng cốt, tuyên truyền viên của Hội phụ nữ xã trên địa bàn huyện.
Cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ bản, hội viên phụ nữ nòng cốt, tuyên truyền viên của Hội phụ nữ huyện Thuận Châu tham gia truyền thông

Thông qua chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của các cấp Hội trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, ma túy; tích cực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

Các nội dung tại chương trình truyền thông đã cung cấp cho các đại biểu thông tin về tình hình tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay, các tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội và mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng; phổ biến nội dung cơ bản của Luật phòng, chống ma túy, các quy định, chính sách về công tác cai nghiện ma túy...

Các đại biểu cũng được tìm hiểu về thực trạng tình hình tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; tình hình bạo lực gia đình, nguyên nhân và các giải pháp nhằm ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với các tệ nạn nhằm xây dựng cuộc sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Sau chương trình truyền thông, với các thông tin, kiến thức tiếp nhận được, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm là tuyên truyền viên tích cực với gia đình, người thân và cộng đồng, thiết thực hưởng ứng và thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình, tội phạm ma túy, nhân rộng các mô hình phụ nữ tự quản về an ninh trật tự, các mô hình “Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” ... gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, của địa phương.

Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video