Sơn La: Phụ nữ dân tộc Thái bản Chẹn quyết tâm không sinh con thứ 3

19/05/2006
Nằm ven đường quốc lộ 37, bản Chẹn, xã Mường Khoa (Bắc Yên – Sơn La) gồm 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, trong mấy năm gần đây, bản Chẹn đã không còn tình trạng phụ nữ sinh con thứ 3. Có được kết quả này, trước hết phải kể đến vai trò to lớn của chi hội phụ nữ bản

Chi hội phụ nữ bản Chẹn gồm 4 phân hội với 178 hội viên, trung bình mỗi hộ có một hội viên phụ nữ. Từ năm 1995 trở về trước, phụ nữ bản Chẹn cũng sinh nhiều con như phụ nữ ở một số nơi khác trong tỉnh, thậm chí, có người sinh tới 10 con. Nghèo đói, nhếch nhác và không được đến trường là tình cảnh chung của rất nhiều trẻ em bản Chẹn. Cuộc sống vốn đã khó khăn bởi điều kiện kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp, giao thông trắc trở lại càng khó khăn thêm bởi người sinh ra ngày càng đông, đất đai thiếu hụt và ngày càng bạc màu.

 

Xác định được nguyên nhân quan trọng của đói nghèo là do đẻ nhiều con, với sự giúp đỡ của Uỷ ban dân số gia đình huyện Bắc Yên và xã Mường Khoa, chi hội phụ nữ bản Chẹn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chị em không sinh con thứ 3.

 

Nói là làm, các chị trong ban chấp hành chi hội phụ nữ là người đi đầu trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình, mỗi người là một tấm gương tốt cho mọi người noi theo. “Trăm nghe không bằng một thấy”, từ chỗ còn rất e ngại, lạ lẫm với các biện pháp tránh thai, các chị em phụ nữ đã dần dần được tiếp cận với các chương trình truyền thông dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản… Nhận thức về công tác dân số KHHGĐ của chị em đã được nâng lên, việc sinh nhiều con đã được giảm mạnh. Đến nay, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở bản Chẹn không sinh con thứ 3.

 

Để duy trì và giữ vững kết quả đã đạt được, trong thời gian này, chi hội phụ nữ bản Chẹn đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ gương mẫu thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân số và tích cực tham gia tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào “Nuôi con khoẻ, hạn chế trẻ suy dinh dưỡng” do Hội Phụ nữ phát động.

 

Bên cạnh những việc làm trên, chi hội phụ nữ bản Chẹn còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất, xây dựng quỹ hội, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video