Sơn La: Việc làm hay của cán bộ chi hội phụ nữ

24/07/2022
Năng động, nhiệt tình với công tác hội; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương; năng động phát triển kinh tế gia đình, đó là những đức tính quý báu của các chị Chi hội trưởng, Chi hội phó Phụ nữ.
Chị Tòng Thị Hòa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Đông Luông

Xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ

Chị Tòng Thị Hòa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Đông Luông

Xuất phát từ thực tế, một số phụ nữ trong bản chưa biết chữ, nên hạn chế áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất và việc tính toán chi tiêu trong sinh hoạt gia đình. Chị chị Tòng Thị Hòa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Đông Luông (xã Mường Bú, huyện Mường La) đã đề xuất với Hội Phụ nữ xã Mường Bú, Hội LHPN huyện Mường La phối hợp với Trường tiểu học Mường Bú tổ chức lớp học xóa mù chữ cho 40 phụ nữ trong bản. Lớp học bắt đầu từ 19 giờ và kết thúc lúc 21 giờ hàng ngày. Học trong 3 tháng, các học viên được học đọc, học viết và những phép tính cơ bản.

Được phân công nhiệm vụ giáo viên đứng lớp, chị Hòa động viên hội viên sắp xếp công việc gia đình hợp lý, đi học đầy đủ để biết đọc, biết viết chữ. Từ đó, việc tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoặc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thuận lợi hơn.

Chị còn vận động hội viên duy trì mô hình tiết kiệm được hơn 34 triệu đồng, cho 10 hội viên vay không lãi để đầu phát triển sản xuất. Đồng thời, trồng, chăm sóc trên 600 m tuyến đường hoa; xây hơn 60 lò xử lý rác sinh hoạt gia đình...

Trong phát triển kinh tế gia đình, chị Hòa đã vay 50 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư nuôi bò nhốt chuồng, nuôi lợn thịt và trồng cây ăn quả. Hiện, gia đình chị có 8 con bò, 6 con lợn nái và trên 2 ha xoài, nhãn, vải, trung bình mỗi năm thu nhập từ trồng cây ăn quả và chăn nuôi đạt hơn 300 triệu đồng. Từ kết quả đó, chị đã chia sẻ với hội viên trong chi hội học và làm theo, nhờ vậy, cuộc sống của các gia đình hội viên đã được cải thiện.

Với cách làm thiết thực, hiệu quả, chị Tòng Thị Hòa được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Điển hình vượt khó vươn lên làm giàu

Năng động, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động của địa phương, chị Lò Thị Dưng, Chi hội phó Chi hội phụ nữ bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu còn là điển hình vượt khó vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chị Lò Thị Dưng (bên phải) cùng thành viên HTX Nông nghiệp Quỳnh Thuận, đóng gói  quả thanh long.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cây ăn quả của gia đình, chị Lò Thị Dưng chia sẻ: Năm 2015, gia đình tôi trồng trên 4 ha các loại cây ăn quả, như thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh, cam, chanh leo, mận, cà phê và 1 ha cây sa nhân trên diện tích đất nương... Ngoài ra, tôi còn nuôi thêm 10 con bò nhốt chuồng. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, gia đình thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Dưng đạt hiệu quả, năm 2017, Hội Phụ nữ xã Chiềng Pha đã chọn làm điểm xây dựng mô hình thanh long ruột đỏ. Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 30 triệu đồng, chị Dưng đã trồng 430 trụ thanh long. Sau một năm, cây phát triển tốt, cho thu quả bói được 4 tấn quả, bán với giá 25 nghìn đồng/kg, thu về 60 triệu đồng. 2 năm sau, chị Dưng tiếp tục được Hội LHPN huyện hỗ trợ vay thêm 50 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng thanh long lên 1,7 ha.

Năm 2020, HTX Nông nghiệp Quỳnh Thuận thành lập, với 12 thành viên, chị Dưng được tín nhiệm làm Phó Giám đốc HTX. Với kinh nghiệm sản xuất đã tích lũy được, chị hướng dẫn các thành viên quy trình chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện, HTX có hơn 9 ha thanh long ruột đỏ, vụ năm 2021 đạt sản lượng 190 tấn quả, thu hơn 2,2 tỷ đồng.

Với công tác Hội phụ nữ ở cơ sở, chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào, hoạt động Hội. Đồng thời, vận động thành lập tổ tiết kiệm, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, chị cùng với Chi hội duy trì hoạt động câu lạc bộ gia đình “5 không, 3 sạch”, với 32 thành viên. Hàng tuần, tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, chăm sóc tuyến đường hoa, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiều năm liền, Chi hội Phụ nữ bản Quỳnh Thuận đạt trong sạch, vững mạnh. Riêng chị Lò Thị Dưng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chứng nhận danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2018; được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

baosonla

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video