Sơn Trà: Hiệu quả từ mô hình “Thu gom rác thải, phế liệu tại hộ gia đình”

22/05/2017
Để góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, trong những năm qua các cấp Hội phụ nữ quận Sơn Trà đã phát động mô hình “Thu gom rác thải, phế liệu tại hộ gia đình”. Mô hình ra đời đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần thay đổi nhận thức cũng như hành động trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tận dụng các sản phẩm từ rác bán gây quỹ hoạt động cho các Chi hội và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Mô hình Thu gom rác thải, phế liệu tại hộ gia đình vừa bảo vệ môi trường sạch, đẹp vừa có ý nghĩa
trong giáo dục con cái thực hành tiết kiệm, là nguồn gây quỹ hoạt động chi hội bền vững nhất.


Để  mô hình hoạt động hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ quận đã đẩy mạnh các hoạt động  tuyên truyền, hướng dẫn cách thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình. Mỗi hộ sẽ tự thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình mình, chia làm 2 loại: Đối với những loại rác tái chế được như: chai, lọ bằng nhựa, kim loại, các loại giấy báo, bìa cactong…Thời gian đầu mới phát động, mỗi tháng 1 đến 2 lần, các chị cán bộ Chi hội đến từng nhà thu gom, sau đó tập kết về nhà chị chi hội trưởng, các chị tổ chức bán số phế liệu này, số tiền thu được, các chị xây dựng nguồn quỹ tương thân tương ái với tên gọi “Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo”, để tặng sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn...Những rác thải hữu cơ như: lá cây, rau quả, vỏ trái cây các chị dùng để nghiên cứu tìm tòi tận dụng các loại phế thải sản xuất ra một chế phẩm hữu cơ ngâm nước nước đường, ủ trong bóng râm một tháng mang tên chế phẩm “EM” dùng để rửa các vật dụng sinh hoạt, lau nhà, giặt giũ…Ngoài ra, bằng các hình thức phân loại nước thải, cơm nguội phơi khô để bán cho các trang trại nuôi heo, nuôi gia súc, được các chị em thực hiện tích cực và gây được nguồn quỹ phong phú.

Để thu gom rác thải trở thành thói quen của mỗi hộ gia đình, tạo cho hội viên, phụ nữ có ý thức cao và xem đây là trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ môi trường có sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ chi hội trưởng khu dân cư, các chị đã kiên trì đến từng nhà vận động, tuyên truyền cho bà con hiểu về lợi ích của việc phân loại trác thải, vừa có được nguồn tiết kiệm từ việc bán phế liệu, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Mưa dầm thấm lâu, đến nay các chị hội viên, phụ nữ đã tự giác đem các loại rác thải tự phân loại đến nhà các chị chi hội trưởng, chi hội phó giảm thời gian, công sức cho Ban cán sự chi hội. Hiện nay, có trên 80% hộ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn quận tham gia, số tiền trên được các cấp Hội phụ nữ sử dụng để thực hiện an sinh xã hội tại địa phương. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Vân, Chi hội trưởng Phụ nữ An Mỹ 2A, phường An Hải Tây, cho rằng: “Mô hình Thu gom rác thải, phế liệu tại hộ gia đình là một trong những mô hình có ý nghĩa thiết thực, vừa bảo vệ môi trường sạch, đẹp vừa có ý nghĩa trong giáo dục con cái thực hành tiết kiệm, hơn nữa đây là nguồn gây quỹ hoạt động chi hội bền vững nhất”; với nguồn thu hàng tháng trên 3 triệu đồng, chị cùng chi hội cho ra đời “Nồi cháo tình thương”, mỗi tháng nấu 3 nồi cháo tình thương phát miễn phí tại bệnh viện Sơn Trà với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng. 

Để nhân rộng và thực hiện có hiệu quả mô hình trên, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận tổ chức tuyên truyền xuống tận khu dân cư của các phường Mân Thái, Phước Mỹ, An Hải Bắc, phát 927 giỏ đựng rác cho bà con nhằm giúp bà con thực hiện phân loại rác có hệ thống, lo gic, khoa học hơn như: cách phân loại rác hữu cơ, vô cô, phương pháp thu gom rác theo giờ, đồng thời hướng dẫn các hộ dân đã ký cam kết thực hiện đúng các nội dung đề ra.  Đến cuối năm, Hội Liên hiệp phụ nữ quận tiến hành kiểm tra giám sát việc phân loại rác thải tại hộ gia đình và bình xét thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình này.

Từ hiệu quả của Mô hình “Thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình” do Hội Liên hiệp phụ nữ quận Sơn Trà phát động trong thời gian qua đã thu hút đông đảo chị em hội viên, phụ nữ tham gia gây quỹ hoạt động cho chi hội cơ sở. Những việc làm nhỏ bé đó đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng và giữ gìn thương hiệu riêng của Đà Nẵng “Thành phố môi trường”, đồng thời, thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Theo: http://dangbodanang.vn/(HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video