Sự đầu tư thông minh cho trẻ em gái

18/11/2009
Brussels – Tổ chức Quốc tế Plan vừa công bố trong 1 báo cáo mới đây cho thấy số trẻ em gái được đi học nhiều hơn có thể giúp nhiều nước nghèo thoát khỏi sự suy giảm kinh tế nhanh hơn. Cứ tăng 1% số trẻ em gái được đi học ở cấp Trung học cơ sở thì sẽ giúp thu nhập bình quân đầu người hàng năm của 1 nước tăng 0,3%.

Nếu được học hành và đào tạo phù hợp thì trẻ em gái sẽ là một lực lượng lao động tương lai đáng giá. Trong báo cáo “Trẻ em gái trong nền kinh tế toàn cầu: bổ sung thêm vào sự tăng trưởng”, Plan ước tính có trên 500 triệu trẻ em gái vị thành niên và nữ thanh niên tại các nước đang phát triển. Nhưng rất nhiều trẻ em gái không có cơ hội được giáo dục tốt và khủng hoảng tài chính đang làm tồi tệ hơn hoàn cảnh của họ.

Báo cáo cho biết trong thời kỳ kinh tế khó khăn, trẻ em gái tại các nước nghèo nhất là những người đầu tiên không được đi học. Một số cha mẹ coi việc giáo dục cho trẻ em trai quan trọng hơn, và trẻ em gái thường phải bắt đầu làm việc hoặc trông em khi mẹ của chúng muốn cải thiện thu nhập của gia đình.

Nikki Vander Gaag, đồng tác giả của báo cáo thừa nhận “trẻ em trai cũng bị ảnh hưởng nhưng theo một cách khác. Khi viết báo cáo này, tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng có rất ít số liệu cụ thể về tình hình của trẻ em trai hay trẻ em gái. Những thông tin như vậy rất cần thiết để điều chỉnh chính sách”.

Thông tin cho thấy đề xuất đầu tư nhiều hơn cho trẻ em gái là một cách làm tốt để thoát khỏi nghèo đói. Vander Gaag cho biết “Các nước có số trẻ em gái được đi học thấp nhất xếp ở những vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng phát triển con người”.

Đầu tư cho giáo dục hứa hẹn mang lại kết quả khả quan. Báo cáo cho thầy rằng “thêm một năm được đào tạo, giúp thu nhập của một trẻ em gái tăng từ 10-20%. Đây là một bước quan trọng để phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói.”

Các thể chế như Ngân hàng thế giới cũng đồng tình như vậy. Guggi Lareya tại Ngân hàng thế giới ở Brussels cho biết “Giáo dục ở bậc tiểu học cho trẻ em gái đã được cải thiện rất nhiều nhưng chúng ta không thấy được sự thành công như vậy đối với giáo dục ở bậc trung học cơ sở hoặc ở các công việc có thu nhập khác”.

“Quá nhiều trẻ em gái bị “kìm hãm” trong thời gian làm mẹ sớm hoặc các công việc gia đình, điều này có nghĩa là thật sự tồi tệ khi để lỡ rất nhiều cơ hội. Như Chủ tịch Robert Zoellick đã nói, đầu tư vào trẻ em gái không chỉ là sự công bằng, nó còn là sự đầu tư thông minh, đó là sự đầu tư kinh tế thông minh”.

Tại một số nước, lao động nữ và trẻ em gái là đối tượng đầu tiên bị mất việc làm, đây là sự đảo ngược một xu hướng toàn cầu trong 15 năm qua, khi mà số phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động chính quy đang tăng lên.

Theo tổ chức phụ nữ Gabriela, tại Philippin, cứ 10 người mất việc thì 7 người là phụ nữ. Tại Inđônêxia, số phụ nữ bị mất việc cũng nhiều hơn nam giới.

Số liệu trong báo cáo gợi ý rằng các nhà lãnh đạo cần được tư vấn thích hợp để tìm ra cách chặn dòng chảy mạnh mẽ của lao động nữ và để giúp tăng cường sự tham gia của nữ giới vào thị trường lao động .

Báo cáo cho biết, tại Đông Nam Á, có 82% nam giới tham gia thị trường lao động, trong khi đó phụ nữ chỉ chiếm 27%. Nếu tỷ lệ lao động nữ tại Ấn Độ tăng 10% so với lao động nam thì GDP của nước này sẽ tăng 8%/.

Hơn thế nữa, tác giả của Báo cáo còn chỉ ra “tiền lương của phụ nữ được chi tiêu hiệu quả hơn. Phụ nữ tái đầu tư 90% thu nhập của mình cho hộ gia đình trong khi nam giới chỉ đầu tư 30-40%.”

Plan đã đưa ra đề xuất Một chương trình hành động gồm 10 điểm bao gồm cung cấp cho trẻ em gái sự giáo dục, việc làm tốt hơn, tiếp cận tới sở hữu tài sản hoặc đất đai và có cơ hội tham gia lãnh đạo. Một trong các khuyến nghị là ngoài việc đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng như là một phương tiện chống lại sự khủng hoảng thì ta cần nên đầu tư thêm cho các dịch vụ xã hội như y tế và giáo dục. Điều này giúp cho phụ nữ phát triển tiềm năng làm các công việc có thu nhập.

“Các nhà tài trợ như EU nên mở rộng phạm vi đầu tư vào cấp Trung học cơ sở giúp các nước đối tác cải thiện sự tiếp cận của phụ nữ tham gia vào thị trường lao động và đảm bảo mức lương và điều kiện làm việc công bằng và tốt hơn” Deepali Sood, Trưởng văn phòng liên lạc Plan EU cho biết “Trẻ em gái trong nền kinh tế toàn cầu” là báo cáo hàng năm thứ ba của Plan Quốc tế về tình hình của trẻ em gái. Tổ chức này dự kiến tiếp tục đưa ra một loạt báo cáo về nội dung này đến năm 2015, thời điểm các mục tiêu thiên niên kỷ về mặt lý thuyết là đã xóa bỏ được sự khác biệt giới ở tất cả các cấp của giáo dục và lương của phụ nữ được cải thiện./

Hoàng Bích dịch theo IPS NEWS
Peter Dhondt

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video