Sự cô độc làm tăng tỉ lệ tử vong ở nữ bệnh nhân ung thư vú

05/05/2006
Đó là khẳng định của một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ thuộc trường Đại học California trên tạp chí Journal of Clinical Oncology

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng những dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe và lối sống của 122.000 nữ y tá từ năm 1976. Những dữ liệu này cho phép nhận dạng 3.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 46 đến 71 được chẩn đoán bệnh ung thư vú từ năm 1992 đến năm 2002.


Phân tích các dữ liệu này đã tập trung vào đời sống xã hội của họ. Những yếu tố như tình trạng cảm xúc, số bạn bè thân thiết, số lần thăm những người thân, sự có mặt của một người thân bên cạnh…  đã được phân tích và so sánh với tỉ lệ tử vong.


Các kết quả cho thấy các phụ nữ sống cô độc không những có nguy cơ tử vong vì căn bệnh ung thư cao hơn so với các phụ nữ có cuộc sống hoạt động trong xã hội, mà họ còn có nguy cơ tử vong vì bất cứ lý do khác cao hơn 66%.


Hoạt động tôn giáo hay theo nhóm ít tác động đến. Ngược lại sự có mặt của người thân, bạn bè hay con cái bên cạnh lại đặc biệt có lợi: các phụ nữ sống bên cạnh những người này có cơ may sống lâu gấp 3 đến 6 lần.


Do đó các phụ nữ mắc bệnh ung thư vú nên biết rằng gia đình và bạn bè có thể làm thay đổi định mệnh của họ.

Theo Santé

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video