Sư cô - Mẹ Việt Nam anh hùng Luận Liên: Học Bác để hành đạo

17/05/2008
Đã lâu lắm rồi, sư cô Luận Liên mới có dịp ngồi để nhớ lại câu chuyện cuộc đời mình. Những ngày này, trong niềm vui lớn của các đệ tử Đức Phật, sư cô có dịp giải bày tâm sự...


Quê của sư cô Luận Liên (thế danh là Phạm Thị Ngữ), ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), vùng đất gánh chịu nhiều thiệt hại trong kháng chiến chống Mỹ. Trong các năm 1968 và năm 1970, bà lần lượt đau đớn nhận hung tin chồng và đứa con trai duy nhất tham gia đội thiếu niên tiền phong hy sinh. Song, do công tác cấp bách nên bà đành nén đau thương để tiếp tục nhiệm vụ giao liên. Một thời gian sau, bà được phân công ra hoạt động tại thị xã Hội An. Ở đây, bà tình cờ gặp cố ni trưởng Huỳnh Liên, một nhà sư hoạt động cách mạng ở Sài Gòn và Biên Hòa. Bà Ngữ hồi tưởng: "Tiếp cận với giáo lý nhà Phật tôi thấy phù hợp với đường hướng cách mạng của Đảng và Bác Hồ nên tôi quyết định đi tu". Song, con đường hành đạo của sư cô Luận Liên không chỉ có tụng kinh, gõ mõ mà vẫn cùng các đồng tu xuống đường biểu tình chống chiến tranh.


Hòa bình lập lại cho đến nay, sư cô Luận Liên về tu tập tại tịnh xá Ngọc Uyển (TP. Biên Hòa, Năm 1996, sư cô được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm ấy, người mẹ ruột của sư cô, bà Nguyễn Thị Là và mẹ chồng là Nguyễn Thị Kiều cũng được truy tặng danh hiệu cao quý đó. Nhắc lại nỗi đau thương ấy trong ngày hân hoan diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm nay, sư cô Luận Liên bùi ngùi: "Đức Phật dạy chúng sinh phải từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn. Thế nhưng những phần tử hiếu chiến đã gây ra chiến tranh chết chóc, tan thương. Trong thời Mỹ - ngụy, đến cả những người tu Phật cũng bị đàn áp, giết hại dã man. Hôm nay được thấy cảnh đất nước thanh bình, được sống trong tình yêu thương và năm nay Đại lễ Phật đản được tổ chức rất long trọng là thể hiện sự quan tâm sâu sắc đồng thời chứng minh sáng tỏ hơn chính sách tự do tôn giáo của Nhà nước".


Tuổi đã 70 nên sư cô Luận Liên ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài cửa Phật, nhưng về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thì sư cô rất quan tâm. Theo sư cô, đó là nền tảng đạo đức, là những bài học thiết thực giáo dục mọi công dân. Cho nên sư cô cũng học Bác theo cách của mình và đem truyền giảng lại cho các phật tử mỗi khi có dịp. Sư cô Luận Liên nói: "Đạo đức của Bác Hồ cùng với đạo đức của Phật có điểm tương đồng là hướng chúng sinh sống trong hòa bình, đoàn kết, yêu thương. Do vậy, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc".

 
Theo An Xuyên
Báo Đồng Nai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video