Sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam năm 2006

15/05/2006
LTS: Trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam năm 2006 (APEC Vietnam – 2006), từ ngày 19-22/9/2006 Hội LHPN Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp Mạng lưới các Nhà lãnh đạo nữ APEC (WLN) tại Hà Nội, Website Hội LHPN Việt Nam mở chuyên mục APEC – WLN Vietnam 2006 nhằm giới thiệu với bạn đọc về các bài viết và những thông tin liên quan đến APEC và Cuộc họp WLN. Sau đây là một số bài viết và thông tin liên quan:

Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương là sự kiện Quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, là dịp để Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác song phương với các nền kinh tế thành viên.

 

Hiện tại APEC có 21 nền kinh tế: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, CHND Trung Hoa, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Newzealand, Papua New Guinea, Peru, Phillippnes, Nga, Singapor, Đài Loan, Thái Lan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Việt Nam.

 

Sau 18 năm tồn tại và phát triển, APEC đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, trở thành khu vực phát triển năng động nhất thế giới với dân số 2,6 tỷ người, tổng số thu nhập quốc nội (GDP) gần 19 nghìn tỷ USD, chiếm 47% thương mại thế giới và 57% thu nhập thế giới.

 

Với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động, phát triển bền vững và thịnh vượng”, bên cạnh sự kiện đỉnh cao là Hội nghị các Nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào tháng 11/2006, trong cả năm APEC Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức khoảng 100 sự kiện với hàng loạt các sự kiện quan trọng như: Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Thương mại; các Hội nghị Bộ trưởng Tài chính – Thương mại, Y tế, Du lịch; các Hội nghị quan chức cao cấp; các Hội nghị chuyên ngành Tài chính, Y tế, Hải quan; Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo; tổng giám đốc các doanh nghiệp lớn; Trại hè Thanh niên APEC 2006; Triển lãm Hội chợ APEC 2006.

 

Tham gia vào các hoạt động của APEC, Hội LHPN Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp mạng lưới các Nhà lãnh đạo nữ APEC (WLN) lần thứ XI diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-22/9/2006.

 

Mục đích cuả Cuộc họp nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong mạng lưới WLN về phát triển doanh nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, đặc biệt những khó khăn đối với phụ nữ nói chung và các nữ chủ doanh nghiệp nói riêng trước những thách thức của toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại; đề xuất các khuyến nghị và giải pháp nhằm tạo điều kiện phát triển cho nữ doanh nghiệp nói riêng và phụ nữ nói chung; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ của 21 nền kinh tế APEC; nâng cao vai trò của các nhà lãnh đạo nữ APEC trong tiến trình phát triển kinh tế; thúc đẩy lồng ghép giới trong khuôn khổ APEC; giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh, vai trò và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

Với chủ đề: Hướng“ tới một cộng đồng năng động – Tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng”, dự kiến các tiểu đề của WLN - APEC 2006 sẽ được phản ánh dưới 3 góc độ: kinh tế, xã hội và tổ chức, đó là: Vì sự phát triển của nền kinh tế năng động và hiệu quả; tạo sự phát triển bền vững; phát triển Mạng lưới WLN trong thập kỷ thứ 2.

 

Chương trình tổng thể của Cuộc họp gồm các hoạt động: Các phiên toàn thể, các hội thảo chuyên đề, cuộc họp đầu mối mạng lưới 21 nền kinh tế hoàn thiện bản Tuyên bố/Khuyến nghị của cuộc họp và bàn các vấn đề về tổ chức của Mạng lưới WLN; buổi tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các trưởng đoàn; Hội chợ trưng bày, giới thiệu các mặt hàng và sản phẩm của Việt Nam; tham quan du lịch; làm phim tư liệu về các hoạt động của Cuộc họp…

 

Những ngày này Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị phấn đấu đảm bảo cho Cuộc họp được tiến hành thành công, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của APEC Vietnam 2006.

 

 


 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video