Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương góp phần tạo nên thành công chung cho hoạt động Hội

06/04/2022
Ngày 6/4, bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương.
Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Tham gia Đoàn công tác có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các cán bộ Trung ương Hội.

Sáng 6/4, Đoàn công tác đã có cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Tại cuộc gặp, Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 8 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp và một số hoạt động quan trọng trong và sau đại hội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trân trọng trước sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trong công tác phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phong trào phụ nữ và công tác Hội của tỉnh Bình Dương phát triển hơn nữa.

"Thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ đã dành sự quan tâm đặc biệt trong công tác chỉ đạo, quan tâm thực hiện các chính sách đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời gian dịch bệnh. Sự quan tâm thường xuyên, trực tiếp và hỗ trợ hết sức kịp thời của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần tạo ra những thành công chung cho hoạt động của Hội LHPN tỉnh", Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định.

Quang cảnh cuộc gặp

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Theo Bí thư Tỉnh ủy, đây là kỳ đại hội đáng nhớ trong lịch sử. Trong điều kiện dịch bệnh nhưng các cấp Hội hoàn thành các chỉ tiêu và tổ chức thành công đại hội.

"Về hoạt động của phụ nữ của tỉnh, đề nghị Hội phụ nữ phải tìm những phần việc vừa thiết thực vừa cộng hưởng các phong trào và đáp ứng tiêu chí chung. Đây là thời kỳ chuyển đổi số thì phụ nữ phải có kế hoạch cụ thể để chuyển đổi số. Mong rằng, Hội LHPN tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Chúng tôi, luôn ủng hộ các hoạt động phong trào của phụ nữ", ông Nguyễn Văn Lợi nói.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương còn bày tỏ sự tin tưởng với sự lãnh đạo của Hội LHPN Việt Nam thì các hoạt động Hội sẽ có những bước tiến mạnh mẽ. Mong Trung ương Hội sẽ tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của phụ nữ tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam đến thăm và tặng quà cho 3 trẻ em mồ côi tạm trú tại phường Hòa Lợi (Bến Cát, Bình Dương).

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Bình Dương; thăm và tặng quà cho 3 trẻ em mồ côi tại phường Hòa Lợi (Bến Cát, Bình Dương); thăm gia đình anh hùng liệt sĩ Đoàn Thị Liên (Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương).

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video