Sữa mẹ có thể cứu sống 900 trẻ sơ sinh mỗi năm

08/06/2010
Mạng sống của gần 900 em bé có thể được cứu sống mỗi năm cùng với hàng tỉ đô la nếu 90% phụ nữ Mỹ nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.

Kết quả gây bất ngờ trên đã được xuất bản ngày 5.4.2010 trên tạp chí Pediatrics chỉ là ước tính. Nhưng một số chuyên gia xem xét phân tích trên cho biết phương pháp và kết luận trên rất đáng chú ý.

Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy hàng trăm cái chết và những chứng bệnh tốn kém có thể được sữa mẹ giúp ngăn ngừa, trong đó có virus dạ dày, viêm tai, hen suyễn, tiểu đường ở vị thành niên, hội chứng sơ sinh đột tử và thậm chí cả bệnh bạch cầu.

Ngoài những lợi ích của sữa mẹ như chứa chất kháng sinh giúp trẻ chống lại viêm nhiễm, nó còn có thể ảnh hưởng tới mức insulin trong máu, điều khiến cho trẻ được bú mẹ ít mắc bệnh tiểu đường và béo phì.

Khoảng 43% các bà mẹ Mỹ có cho trẻ bú sữa ít nhất vài lần trong 6 tháng, nhưng chỉ có 12% theo chỉ dẫn của chính phủ khuyên rằng trẻ chỉ nên bú sữa mẹ trong 6 tháng.

Theo meyeucon

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video