Sức ép từ lời khen của cha mẹ

28/10/2004
Không nghi ngờ gì việc những người trẻ tuổi hiện nay đang có nhiều trách nhiệm hơn và bị trông đợi, kỳ vọng quá lớn ở sự trưởng thành. Đặc trưng của những "đứa trẻ" lớn này là thường phải sống trong kỷ luật "thép" của giâ đình, chạy theo những lời khen, sự thúc ép phải đạt được những thứ bậc cao trong cuộc sống.

Gánh nặng của sự hoà hảo

 

Tú "bệu" đã sống một cộc sống trong mơ đối với bạn bè cùng trang lứa: quần áo sang trọng, xe @, di động sành điệu cùng nhiều vật dụng đắt tiền khác. Cậu ta cũng có thành tích học xuất sắc, hát hay, chơi thể thao giỏi. Tốt nghiệp đại học, nhờ thành tích nổi trội, Tú được tuyển vào một công ty lớn, nhưng chỉ 3 năm sau, trong khi bạn bè bắt đầu "ấm chỗ" thì Tú lại phải nghỉ việc vì sức khoẻ, tinh thần suy sụp. Tú kể rằng: ngay từ nhỏ, cha mẹ cậu đã luôn nói: "Con sẽ không phải là con trai của cha mẹ nếu con không đứng đầu lớp", "con cần phải thi đỗ vào trường tốt nhất nếu không con chỉ là đồ bỏ"... Bây giờ cậu chẳng thiết làm gì và chẳng hiểu mình muốn gì. Tú đã quá mệt mỏi trước những kỳ vọng mà bố mẹ khoác lên cho mình. Còn bố mẹ Tú, từ trách móc, la mắng đén khóc lóc, van xin cũng chẳng thể làm đứa con trai bận lòng. Điều Tú thích nhất bây giờ là ngồi bên khung cửa nhìn cảnh vật bên ngoài...

 

"Hãy đạt được thứ bậc cao, đạt học bổng, đạt huy chương, đứng trong top dẫn đầu, nếu không con sẽ làm cha mẹ buồn, xấu hổ, thất vọng, đau lòng...", đó là những ngôn từ mà hàng ngày nhiều bậc phụ huynh vẫn "nhồi" vào đầu con em mình. Họ không hiểu những gì họ làm đang khiến con rối trí, bấn loạn tâm thần. Đằng sau cái mớ bung xung mà cha mẹ thường ép buộc con, thường là những ngôn từ mỹ miều, những động cơ cao cả, rằng "Điều này tốt cho con", "Con sẽ biết ơn cha mẹ khi con trở nên thành đạt", "Cha mẹ khắt khe với con cũng chỉ vì chúng ta yêu con"... Kiệt sức vì phải chạy theo những mục tiêu "to lớn" đó, nhiều bạn trẻ đang cảm thấy sợ hãi tình yêu và sự kỳ vọng mà cha mẹ dành cho.

Đã có không ít trường hợp bạn trẻ tự tử vì thi trượt đại học, vì kết quả học tập không làm vừa lòng cha mẹ, thầy cô... Điều đó là bởi họ chưa bao giờ làm được và được làm những việc họ thực sự thích thú, được làm và học với sự hứng khởi, vui vẻ chứ không phải mệt mỏi, ức chế vì mục tiêu và mong muốn của người khác.

 

Giải pháp

 

Lời khuyên duy nhất cho bạn trẻ đang phải chịu sức ép từ sự khen thưởng, cổ vũ "quá mức" của cha mẹ, đó là: hãy làm điều tốt nhất mà bạn có thể và không làm những điều bạn cảm thấy mệt mỏi, ức chế, xa với thực lực. Dù cha mẹ luôn muốn điều tốt đẹp cho con cáivà những lời khen hợp lí sẽ có sức động viên rất lớn, nhưng họ cũng cần tìm hiểu xem những lời khen ấy có tạo cho con áp lựchay không. Nên chăng, hãy chú ý đưa ra những lời khen ngợi, động viên, khuyến khích thế mạnh của con cho thật xứng đáng với thực lực và khả năng. Thậm chí, chỉ đơn giản câu nói "Con là một đứa con ngoan" cũng đã đưa đến cho con cảm giác vui sướng và sống tốt hơn. Cha mẹ không chỉ nâng đỡ, đặt kỳ vọng vào con mà còn cần dạy chúng trưởng thành, biết chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.

Mục tiêu và khát vọng của mỗi người không giống nhau nhưng đều rất quan trọng. Bạn cần tập trung để đạt được những mục đích của mình bởi vì xét cho cùng, đó là cuộc sống của riêng bạn, chứ không phải của cha mẹ hay bất cứ người nào khác.

Theo báo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video