T.W Hội LHPN Việt Nam gặp mặt Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tỉnh Đăk Lăk

19/09/2005
Ngày 16/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tỉnh Đăk Lăc ra thăm cơ quan T.W Hội.

Đón và tiếp Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh Đăk Lăk có 187 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6.400 thương, bệnh binh và 2.900 gia đình liệt sỹ. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Đăk Lăk luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh thực hiện công tác ưu đãi người có công. Toàn tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 10.663 triệu đồng; xây mới 322 nhà tình nghĩa, trị giá 7,1 tỷ đồng; hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho 529 gia đình có công với cách mạng, trị giá 5,5 tỷ đồng; tặng 3.430 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá 915 triệu đồng; thăm và tặng quà nhân dịp lễ, Tết trị giá hàng tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo với Đoàn về kết quả hoạt động của T.W Hội thời gian qua; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; công tác chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí hứa với các đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng tỉnh Đăk Lăk sẽ cùng với tập thể cán bộ, hội viên cơ quan T.W Hội có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa nhằm đẩy mạnh công tác Hội và phong trào phụ nữ Tây nguyên, trong đó có tỉnh Đăk Lăk và làm tốt hơn công tác hậu phương quân đội, công tác thương binh liệt sỹ, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video