Tái chế thùng đựng rác sinh hoạt – cách làm hay của Hội LHPN Cẩm Phả

11/05/2020
Khi đi dọc các tuyến phố trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, không khó để bắt gặp những chiếc sọt đựng hoa quả, thùng xốp hay những thùng sơn cũ được người dân tái chế sử dụng để đổ rác sinh hoạt hàng ngày. Những chiếc thùng rác tự phát như vậy thường không có nắp đậy, không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn không đảm bảo vệ sinh, có nguy cơ gây bệnh cho con người.
Chị em phụ nữ Cẩm Phả hoàn thiện những chiếc thùng rác thân thiện với môi trường được tái chế từ các thùng sơn đã qua sử dụng để phát cho người dân trên địa bàn

Trước thực trạng này, đầu tháng 02/2020, Hội LHPN thành phố Cẩm Phả đã có ý tưởng tái sử dụng những thùng sơn có nắp đậy làm các thùng rác đồng bộ cho hộ gia đình các thôn, khu phố.  

Ngay khi phát động, ý tưởng này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Để triển khai mô hình, các cơ sở Hội phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng khu phố, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ủng hộ thùng sơn cũ có nắp, tập trung lại để làm sạch, đánh nhám bề mặt và phun sơn mầu xanh lá cây, được trang trí thêm hoa văn và trở thành những chiếc thùng đựng rác vừa đẹp, vừa hợp vệ sinh.

Từ mô hình điểm tại phường Cẩm Sơn, đến nay mô hình tái chế thùng đựng rác sinh hoạt đã lan tỏa đến 11/16 phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong quá trình thực hiện, các cơ sở Hội nhận được sự ủng hộ chung tay của lãnh đạo các khu, phố vừa trực tiếp tham gia, vừa hỗ trợ thêm kinh phí để trang trí làm đẹp cho các thùng rác, tạo nét riêng của mỗi khu dân cư.

Đến nay, trên toàn địa bàn thành phố Cẩm Phả đã có trên 2.500 thùng rác tái chế từ thùng sơn cũ được “làm đẹp” và đưa vào sử dụng. Giờ đây đến nhiều khu phố, những chiếc thùng rác tự phát nhếch nhác, thiếu vệ sinh đã được thay thế bằng những chiếc thùng rác “xanh” của chị em hội viên phụ nữ.

Những chiếc thùng rác không chỉ làm nhiệm vụ đựng rác mà còn là một vật trang trí, góp phần mang lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp hơn cho các khu dân cư. Hiệu quả từ những thùng rác xanh rất rõ ràng. Bà con trong phố có nơi bỏ rác sạch sẽ lại càng có ý thức cùng nhau quét dọn khu vực nơi mình sinh sống. Không chỉ vậy, từ khi có những chiếc thùng rác mới này, tình trạng vứt rác bừa bãi của người qua đường cũng được hạn chế rất nhiều. Góp phần tạo nên hình ảnh thoáng đãng, sạch đẹp cho các con đường trong thành phố.

Trong thời gian tới, Hội LHPN Thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình tới tất cả các chi hội, phấn đấu mỗi hộ gia đình sẽ có một thùng rác xanh tái chế; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác thải gắn với mô hình “biến rác thành tiền”, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình,  cho cộng đồng và góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.

Diệp Tâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video