Tân nữ Tổng giám đốc WHO

11/11/2006
Trong phiên họp của Hội đồng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9/11/2006, 193 nước thành viên đã nhanh chóng phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bà Margaret Chan (Trung Quốc) vào chức vụ Tổng giám đốc.

Trước đó một ngày, bà Chan đã được Ban lãnh đạo WHO gồm 34 thành viên đề cử cho vị trí này sau bốn vòng bỏ phiếu kín. Bà Chan đã lần lượt vượt qua các ứng viên nặng ký khác đến từ Nhật Bản, Mexico, Kuwait và Tây Ban Nha.

 

Bà Margaret Chan năm nay 59 tuổi, từng là người đứng đầu cơ quan y tế của Đặc khu hành chính Hong Kong-Trung Quốc. Bà bắt đầu làm việc cho WHO từ năm 2003, chuyên trách các vấn đề về đại dịch cúm, đồng thời là Trợ lý Tổng giám đốc WHO, phụ trách các vấn đề về bệnh truyền nhiễm.


Với chiến thắng này, bà trở thành người Trung Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí cao nhất trong WHO. Bà cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà cố tổng giám đốc Lee Jong Wook đã thực hiện. Ông Lee Jong Wook, người Hàn Quốc, đã qua đời vì bệnh tim vào tháng năm năm nay.

Theo Xinhua

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video