Tăng cường chỉ đạo các cấp Hội tham gia phòng chống bệnh tiêu chảy cấp

09/11/2007
Nhằm chủ động phòng chống và dập tắt bệnh tiêu chảy cấp đang có chiều hướng lan rộng thành dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, ngày 8/11/2007, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN đã có công văn yêu cầu các cấp Hội, các ban, đơn vị, đoàn thể T.W Hội tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau:

Hội LHPN các tỉnh/thành phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan y tế địa phương tích cực tuyên truyền nội dung phòng chống bệnh tiêu chảy cấp trong hội viên, phụ nữ; vận động hội viên và nhân dân giữ vệ sinh ăn uống, sinh hoạt, không ăn thức ăn tươi sống, uống nước chưa đun sôi, đặc biệt là không ăn các loại mắm, tiết canh, gỏi, hải sản, rau sống…; vận động hội viên dừng ngay việc sản xuất, mua bán, sử dụng mắm tôm hiện là nguồn lây bệnh.

 

Hội LHPN các tỉnh/thành phía Nam cần phổ biến tới hội viên, phụ nữ và nhân dân chủ động phòng ngừa, tăng cường vệ sinh ăn uống, sinh hoạt; phối hợp với cơ quan y tế địa phương phát hiện, theo dõi tình hình sức khoẻ và điều trị dự phòng (nếu cần) đối với các trường hợp dân di biến động đã từng mắc bệnh tiêu chảy cấp từ các tỉnh miền Bắc trở về địa phương.

 

Còn đối với các ban, đơn vị và các đoàn thể T.W Hội LHPNVN: Phổ biến tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, thanh niên, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của Hội nội dung phòng chống bệnh tiêu chảy cấp; tăng cường kiểm tra vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn của cơ quan T.W Hội; các ban phong trào chỉ đạo các cấp Hội địa phương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video