Tăng cường hỗ trợ phụ nữ nuôi dạy con tốt

24/12/2012
Hỗ trợ chị em phụ nữ nuôi dạy con theo khoa học, không suy dinh dưỡng, không bỏ học và vi phạm pháp luật, góp phần vào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc từ lâu đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội LHPN Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiệm vụ này càng được củng cố, tăng cường

Thái Bình: thành lập mô hình Chi hội phụ nữ không có thanh, thiếu niên nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”

Năm 2012, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã thành lập mô hình “Chi hội phụ nữ không có thanh, thiếu niên nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” tại xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà) và phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình) - địa bàn có người nghiện ma tuý, trộm cắp vặt, có hiện tượng thanh thiếu niên lười học, nghiện chơi game. Mô hình được thành lập với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ. Mỗi cơ sở Hội thành lập 2 nhóm phụ nữ, mỗi nhóm 20 người là những phụ nữ có con đang độ tuổi thanh thiếu niên, có người thân đi làm ăn xa, có con nghiện ma tuý. Mỗi nhóm đã sinh hoạt được 3 kỳ với chủ đề về giáo dục trẻ vị thành niên, Luật Phòng, chống Ma tuý, nguyên nhân, hậu quả của các loại tội phạm... Hình thức sinh hoạt theo nhóm tại thôn, tổ dân phố với nội dung phù hợp đã giúp chị em rất tự tin, thoải mái. Các chị mạnh dạn bày tỏ quan điểm, tham gia thảo luận về các chủ đề sinh hoạt. Đặc biệt, một số chị em có con nghiện ma tuý trước khi tham gia mô hình rất e ngại không công khai tình trạng nghiện của con nhưng khi tham gia mô hình đã cởi mở, tự tin chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân và đã nhận được sự cảm thông của mọi người động viên con đi cai nghiện ma tuý trở thành người có ích. Một số chị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi tham gia vận động, thuyết phục người nghiện ma tuý đi cai nghiện thành công. Trước đó 250 hội viên của 2 xã, phường đã được truyền thông kiến thức phòng chống tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.

Bên cạnh thành lập và duy trì các nhóm phụ nữ sinh hoạt theo chủ đề, Hội LHPN cơ sở đã phối hợp với Ban Văn hoá, Đài Truyền thanh xã/phường viết bài tuyên truyền kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên hệ thống truyền thanh; phân công cán bộ hội giúp đỡ, quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, người nghiện ma tuý đi cai nghiện; triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Hội LHPN cơ sở đã phát động phong trào “Phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm” với phương châm “mỗi phụ nữ là một công an viên”, chị em đã chủ động phòng ngừa tội phạm từ trong gia đình nêu cao tinh thần cảnh giác đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng chức năng hàng chục nguồn tin có giá trị, tham gia các tổ tự quản, tự phòng về an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả, tình trạng học sinh lười học, vi phạm pháp luật đã giảm hẳn, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn có chiều hướng giảm. Từ hiệu quả của mô hình “Chi hội phụ nữ không có thanh, thiếu niên nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” tại xã Thống Nhất và phường Tiền Phong, Hội LHPN tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình tới các địa phương khác.

Khánh Hòa: Hội thảo Nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người” tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện/thị trong tỉnh, Trung tâm y tế và 116 cán bộ, hội viên, phụ nữ 24 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, đưa ra một số nguyên nhân, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, đưa ra các giải pháp, xây dựng các định hướng, chiến lược, mô hình dinh dưỡng, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hành dinh dưỡng để nâng cao kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dinh dưỡng. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Hội LHPN với Y tế địa phương trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Hưng Yên: tổ chức Hội thảo khoa học về phương pháp nuôi con khoa học và giáo dục con từ sớm

Ngày 19/12/2012, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp nuôi con khoa học và giáo dục con từ 0 – 6 tuổi cho hội viên phụ nữ” nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia về nội dung nghiên cứu của đề tài; nghiên cứu sâu, nhiều chiều về các nội dung, đưa ra cách nhìn tổng quan, khái quát nhất để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm áp dụng có hiệu quả kết quả đề tài vào thực tiễn. Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều ý kiến tham luận với các nội dung như: Những giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc nuôi con theo khoa học và giáo dục con từ sớm; vai trò của gia đình, của phụ nữ trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt giáo dục trẻ từ 0 – 6 tuổi trong gia đình; vai trò của các cấp Hội LHPN trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ nuôi con theo khoa học và giáo dục con từ sớm. Các ý kiến tham luận đã góp phần bổ sung thêm cơ sở từ lý luận đến thực tiễn để xây dựng, triển khai Đề tài được tốt hơn; đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp nuôi con khoa học và giáo dục con từ 0 – 6 tuổi, giúp hội viên phụ nữ Hưng Yên nuôi dạy con ngày một khoa học, tiến bộ.

Được biết, đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp nuôi con khoa học và giáo dục con từ 0 – 6 tuổi cho hội viên phụ nữ” được bắt đầu triển khai từ tháng 2.2012 do Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Minh Nga là chủ nhiệm. Đề tài khảo sát trên nhóm đối tượng là các hội viên phụ nữ có con từ 0- 6 tuổi trên địa bàn 10 huyện, thành phố trong tỉnh ở 4 nhóm gia đình: Nông dân, công nhân, tiểu thương và cán bộ công chức, viên chức. Đề tài có3 chuyên đề: Vai trò và các yếu tố tác động của gia đình đến việc nuôi con khoa học và giáo dục con từ sớm, quan điểm, định hướng và các giải pháp của việc nuôi dạy con khoa học, đề xuất mô hình lý thuyết nuôi dạy con khoa học làm cơ sở xây dựng mô hình trong thực tiễn”.

Xuân Huệ - Vân Hạ - Lê Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video