Tăng cường hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Sở Công tác phụ nữ tỉnh Modulkiri (Campuchia)

29/08/2022
Thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn công tác do Bà Đặng Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Modulkiri (CamPuchia).
Làm việc và tặng quà tại Sở Công tác phụ nữ tỉnh Modulkiri (Campuchia)

Chuyến thăm nhằm thống nhất một số nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện “Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển” giai đoạn 2017 - 2022 tại Việt Nam và Phương hướng hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

Trong giai đoạn 2017-2022, thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác Vì hòa bình và phát triển giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Nổi bật như các hoạt động tặng quà, hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế cho phụ nữ của xã Srê Huy (huyện Ko Nhéc, tỉnh Mondulkiri), vận động hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia, tổ chức Hội thảo, học tập kinh nghiệm mô hình “Rau an toàn” tại Việt Nam; tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới, hòa bình, ổn định” tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; giao lưu văn hóa “Thắm tình hữu nghị” có sự tham gia của đông đảo nhân dân, hội viên phụ nữ các xã đường biên của 02 tỉnh; tổ chức cho đoàn công tác phụ nữ tỉnh Mondulkiri đi tham quan và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa và thành lập đoàn đại biểu sang thăm, làm việc với Sở Công tác phụ nữ tỉnh Modulkiri, Vương quốc Campuchia năm 2018, 2019, 2022…

Chụp hình luu niệm với đại biểu và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới huyện Ko Nhéc

Tại buổi làm việc trong khuôn khổ chuyến công tác, Bà Đặng Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã có bài phát biểu mong muốn thời gian tới mối quan hệ giữa nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mundulkiri (Campuchia) nói chung, phụ nữ 2 tỉnh nói riêng tiếp tục được duy trì và luôn tốt đẹp thể hiện trong mối quan hệ gắn bó, hợp tác trên các lĩnh vực. Hội phụ nữ hai tỉnh, hai nước tiếp tục phát huy tinh thần và thực hiện tốt các nội dung  đã ký kết tại Bản Thỏa thuận hợp tác Vì hòa bình và phát triển giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri (Campuchia) giai đoạn 2022 - 2027, không ngừng vun đắp và quyết tâm trong việc thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác, góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.  

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Hương phát biểu

Dịp này, Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ phụ nữ Campuchia và phụ nữ Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại xã Srê Huy, huyện Ko Nhec, tỉnh Modulkiri, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng trích từ nguồn kinh phí vận động “Hỗ trợ phụ nữ nghèo các xã biên giới tỉnh Mondulkiri, phụ nữ có công hỗ trợ quân tình nguyện Việt Nam, phụ nữ Việt kiều khó khăn tại Campuchia và 4 tỉnh Nam Lào”.

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video