Tăng cường hợp tác giữa phụ nữ hai nước Việt - Mỹ

15/12/2017
Đó là vấn đề được đưa ra trong buổi làm việc giữa Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ do nhà hoạt động xã hội Merle Evelyn Ratner làm Trưởng đoàn ngày 14/12.

Đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ đến thăm và làm việc cùng Hội LHPNVN với mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phát triển phụ nữ và phong trào phụ nữ hai nước; tăng cường cơ hội hợp tác giữa phụ nữ hai nước trong thời gian tới, đồng thời tìm hiểu về lịch sử, con người và quá trình phát triển ở Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã giới thiệu tổng quan về Hội LHPNVN. Chủ tịch Hội nhấn mạnh đến nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế…



Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã giới thiệu tổng quan về Hội LHPNVN. Chủ tịch Hội nhấn mạnh đến nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế… Chủ tịch Hội cũng giới thiệu về chức năng của Hội trong tham gia xây dựng luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới, giám sát việc thực hiện và phản biện xã hội.

Chủ tịch Hội cũng giới thiệu về chức năng của Hội trong tham gia xây dựng luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới, giám sát việc thực hiện và phản biện xã hội.

 Ảnh minh họa

Thay mặt đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ, bà Merle Evelyn Ratner đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Hội LHPNVN trong bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Qua buổi làm việc, các đại biểu Mỹ còn quan tâm đến tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ảnh hưởng ra sao đến lao động nữ, tác động của biến đổi khí hậu đến người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Sau buổi làm việc, đại diện hai bên còn tham dự hội thảo chia sẻ phong trào phụ nữ Mỹ. Hội thảo là dịp để các đại biểu Việt Nam có dịp tìm hiểu về việc tuyển chọn, hỗ trợ, đào tạo, tư vấn phụ nữ tham gia tranh cử như thế nào; vai trò, địa vị và những vấn đề của phụ nữ ở Mỹ (nghề nghiệp đông nữ, khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ, giữa phụ nữ da màu và các nhóm phụ nữ khác)…

Sau buổi làm việc, đại diện hai bên còn tham dự hội thảo chia sẻ phong trào phụ nữ Mỹ. Hội thảo là dịp để các đại biểu Việt Nam có dịp tìm hiểu về việc tuyển chọn, hỗ trợ, đào tạo, tư vấn phụ nữ tham gia tranh cử như thế nào; vai trò, địa vị và những vấn đề của phụ nữ ở Mỹ (nghề nghiệp đông nữ, khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ, giữa phụ nữ da màu và các nhóm phụ nữ khác)…

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa (áo xanh, ngoài cùng bên trái) quan tâm, trao đổi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển của các phong trào phụ nữ trong đấu tranh đòi công bằng, bảo vệ nữ quyền và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, xã hội…

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa (áo xanh, ngoài cùng bên trái) quan tâm, trao đổi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển của các phong trào phụ nữ trong đấu tranh đòi công bằng, bảo vệ nữ quyền và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, xã hội…

Các đại biểu phụ nữ Mỹ còn chia sẻ về chủ nghĩa nữ quyền giao thoa, việc chống chủ nghĩa quyền lực tối thượng thuộc về người da trắng và vai trò của phụ nữ da màu (các phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức; phong trào đòi công lý về môi trường, khí hậu, phong trào người đồng tính, đấu tranh bình đẳng giới…); các phong trào chống nạn quấy rối tình dục ở Mỹ, quyền phá thai của phụ nữ; vấn đề người nhập cư châu Á ở Mỹ, phong trào chống tái định cư và ngành sơn móng tay của người châu Á ở Mỹ…

Các đại biểu phụ nữ Mỹ còn chia sẻ về chủ nghĩa nữ quyền giao thoa, việc chống chủ nghĩa quyền lực tối thượng thuộc về người da trắng và vai trò của phụ nữ da màu (các phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức; phong trào đòi công lý về môi trường, khí hậu, phong trào người đồng tính, đấu tranh bình đẳng giới…); các phong trào chống nạn quấy rối tình dục ở Mỹ, quyền phá thai của phụ nữ; vấn đề người nhập cư châu Á ở Mỹ, phong trào chống tái định cư và ngành sơn móng tay của người châu Á ở Mỹ…

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video