Tăng cường hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam - Cuba

19/06/2020
Ngày 19/6, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có buổi làm việc cùng bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Buổi gặp góp phần vun đắp quan hệ thân thiết giữa hai Hội phụ nữ; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động phụ nữ và bình đẳng giới hai nước.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt. Ngày 19/5 đều gắn với hai lãnh tụ vĩ đại trong lịch sử Cuba và Việt Nam là José Martí và Hồ Chí Minh.

Ngày 19/5/2020, Việt Nam kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn Cuba kỷ niệm 125 năm ngày mất của người anh hùng dân tộc José Martí. Ông cũng chính là người đầu tiên giới thiệu Việt Nam tới nhân dân Cuba và nhân dân Mỹ Latinh thông qua ký sự "Một cuộc dạo chơi trên đất của người An Nam" vào năm 1889.

Quan hệ truyền thống tốt đẹp, sắt son giữa hai nước không ngừng được vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và phụ nữ hai nước. Hội LHPN Việt Nam đang xây dựng phim tài liệu về quan hệ phụ nữ hai nước nhân dịp 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2020). Bà Hà Thị Nga cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ của hai Hội và phụ nữ hai nước trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đại sứ Lianys Torres Rivera bày tỏ xúc động khi được xem bộ phim tài liệu của phụ nữ hai nước. Bà Rivera khẳng định, Đại sứ quán Cuba luôn hỗ trợ và là cầu nối thông tin nhanh chóng và hiệu quả giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Cuba trong trao đổi thư từ, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động phụ nữ và bình đẳng giới.

Đại sứ quán Cuba đã hỗ trợ Hội phụ nữ hai bên trao đổi các đoàn công tác. Đặc biệt, phía sứ quán đã tích cực thúc đẩy và hỗ trợ hội phụ nữ hai nước ký kết Thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên (giai đoạn 2018-2022), góp phần nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ phụ nữ Việt Nam - Cuba và quan hệ hai Hội. Hai bên sẽ hiện thực hóa các nội dung trong thỏa thuận.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (áo dài tím), Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera (thứ 2, từ trái sang), ông Vũ Trung Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ Latinh, Ban Đối ngoại TƯ (bìa trái) và cán bộ Hội LHPNVN, Đại sứ quán Cuba

Đại sứ quán Cuba đã cung cấp cho Hội LHPN Việt Nam thông tin về tình hình Cuba, phụ nữ Cuba trên các lĩnh vực, nhất là trong chính trị, khoa học và công nghệ giúp Hội tham khảo để đề xuất thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý và STEM. Ngoài ra, xây dựng tài liệu tuyên truyền đối ngoại phổ biến tới hội viên phụ nữ, qua đó nâng cao hiểu biết về Cuba, phụ nữ Cuba và giáo dục truyền thống quan hệ hai nước cho hội viên, phụ nữ.

Phía Hội mong Đại sứ quán tiếp tục cung cấp, chia sẻ các thông tin về phụ nữ trong chính trị, khoa học và công nghệ; hỗ trợ hai Hội trong các hoạt động sắp tới: Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm cho phụ nữ hai bên về các nội dung quan tâm. Hội LHPN Việt Nam có thế mạnh về các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế; Cuba có thế mạnh về phụ nữ tham gia chính trị, khoa học và công nghệ…

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho bà Nancy Coro Aguiar - Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam với nhiều đóng góp cho sự gắn kết giữa hai Hội và phụ nữ hai nước.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho bà Nancy Coro Aguiar - Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video