Tăng cường hợp tác quốc tế vì bình đẳng giới và phát triển

06/03/2008
Đó là chủ đề đã được đưa ra thảo luận sôi nổi tại buổi toạ đàm do Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN sáng 5/3 tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, cơ quan Hợp tác, Phát triển một số nước và đại diện các đối tác có quan hệ truyền thống với Hội LHPNVN.

78 năm xây dựng vàphát triển, Hội LHPNVN đã không ngừng tăng cường, đẩy mạnh hoạt động hữu nghị hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội LHPNVN, phong trào phụ nữ Việt Nam, nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và ngoài xã hội cũng như thúc đẩy sự hiểu biết, mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân, phụ nữ Việt Nam và các nước trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay Hội đã có quan hệ với trên 300 tổ chức quốc tế và khu vực tại 67 nước. Đặc biệt, thông qua các Đại sứ quán, cơ quan Hợp tác, Phát triển và các tổ chức quốc tế, Hội đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các chính phủ, các đối tác truyền thống và tiềm năng từ các nước: Bỉ, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Tây Ban Nha, Canada Nhật, Hàn Quốc, Australia, Pháp, Mỹ…Hội cũng đã tiếp nhận sự tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức LHQ và các tổ chức quốc tế: UNICEF, UNFPA, UNAIDS, IOM, UNIFEM, Quỹ châu Á…

 

Phát biểu tại toạ đàm, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà đã đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực của tổ chức Hội LHPNVN cũng như uy tín của Hội ở trong nước, quốc tế và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ quý báu và thịnh tình của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác truyền thống đối với Hội trong thời gian qua. Chủ tịch cho rằng, toạ đàm là dịp để Hội LHPNVN và các tổ chức quốc tế cùng trao đổi, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết phấn đấu vì mục tiêu chung: bình đẳng giới và phát triển. Chủ tịch mong muốn, chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác quan tâm hơn nữa tới Hội LHPNVN, phụ nữ Việt Nam, góp phần tăng cường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương của Hội LHPNVN, đưa công tác Hội, phong trào phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển.

 

Cũng tại toạ đàm, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên dự khuyết T.W Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN đã giới thiệu một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, kế hoạch hành động chiến lược của Hội LHPNVN nhiệm kỳ 2007-2012 và gợi mở các ưu tiên của Hội về hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục pháp luật, bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ; thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; tham gia vận động, xây dựng và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; chăm sóc sức khoẻ sinh sản, vấn đề gia đình: bạo lực, buôn bán PNTE…Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng nêu lên những khó khăn, thiệt hại nặng nề do đợt rét đậm rét hại kéo dài vừa qua gây ra, đặc biệt là các hộ phụ nữ nghèo các tỉnh ven biển miền Trung, miền núi phía Bắc nơi thường xuyên phải hứng chịu thiên tai bão lũ để các đại biểu cùng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ.

 

Đại diện đại biểu các nước đã phát biểu sôi nổi, nêu những mối quan tâm trong các lĩnh vực hợp tác và bày tỏ tin tưởng, Hội LHPNVN luôn là đối tác tin cậy để chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế.
Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video