Tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

20/09/2012
Thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2012), các cấp Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Lào

* Đà Nẵng: Giao lưu văn hóa, văn nghệ ẩm thực Việt - Lào
Tham dự chương trình có Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Vansa Launhiada, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; ông Anton Golubev- Phó Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng cùng trên 200 đại biểu đại diện Hội LHPN 16 tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên, hội viên, phụ nữ TP Đà Nẵng và lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại TP .

Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Ủy viên Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tại Đà Nẵng đã phát biểu: “Nhân dân hai dân tộc Việt – Lào nói chung, nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh bạn Lào nói riêng luôn sát cánh bên nhau, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc”.

Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc đó, góp phần thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa TW Hội LHPN Việt Nam và TW Hội LHPN Lào, tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệhữu nghị ruột thịt giữa phụ nữ hai nước, trong thời gian qua các cấp Hội phụ nữ TP Đà Nẵng đã tích cực tổ chức những hoạt động kỷ niệm ngày lễ, tết, đặc biệt là chuyến thăm của Đoàn cán bộ Hội LHPN TP đến thăm TW Hội LHPN Cộng hòa nhân dân Lào, tặng quà cho học sinh nghèo và trao tặng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo nước bạn Lào. Ngoài ra, trong nhiệm vụ đối ngoại của Hội, quan hệ Việt – Lào được xem là tâm điểm trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, từ đó góp phần thắt chặt mối quan hệ bền vững giữa phụ nữ hai nước, giữa hai dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm này, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cũng đã hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” do Ban Tuyên giáo TW phát động với 884 bài dự thi.

Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với nội dung phong phú: Thi tìm hiểu kiến thức về lịch sử, con người, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của hai nước với sự tham gia của 10 thí sinh đến từ Hội LHPN và sinh viên Lào; giao lưu ẩm thực với các món ăn đặc sản, truyền thống của Lào và Việt Nam được đông đảo khách mời tham dự thưởng thức và tán thưởng; chương trình văn nghệ với những tiết mục đặc sắc, mang đậm âm hưởng dân tộc của cả hai nước do cán bộ, hội viên, phụ nữ Đà Nẵng, đội cựu chiến binh tình nguyện Việt Nam tại Lào, sinh viên Lào thể hiện... Kết thúc chương trình, tất cả đại biểu tham dự cùng hòa mình trong điệu nhảy Lăm vông duyên dáng, đằm thắm của nước bạn Lào, thể hiện tình cảm sắc son, mặn mà của hai bên.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Ông Vansa Launhiada, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, tạo điều kiện và tình cảm tốt đẹp của Hội LHPN TP Đà Nẵng dành cho Tổng lãnh sự quán Lào và sinh viên Lào tại Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào ngày càng tươi đẹp và bền vững.

Nhân dịp này, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cũng trao tặng 10 suất học bổng cho các em sinh viên Lào.

* Hội LHPN Bình Định thăm và giao lưu với cán bộ phụ nữ tỉnh Chămpasăk

Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Bình Định gồm 16 thành viên đã thăm và giao lưu với cán bộ phụ nữ tỉnh Chămpasăk. Buổi giao lưu diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị.

Đây là lần thứ 2 phụ nữ 2 tỉnh gặp mặt giao lưu để trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội nhằm xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ. Hai bên trao đổi với nhau thức hoạt động như giúp cán bộ, hội viên vay được vốn đầu tư sản xuất, chuyển đổi kỹ thuật, phương pháp tập hợp hội viên hiệu quả, chỉ đạo công tác phụ nữ theo ngành dọc từ tỉnh đến huyện…”.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tham quan một số cơ sở sản xuất điển hình của hội viên phụ nữ tỉnh Champasăk. Có thể nói, chuyến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của đoàn công tác Hội LHPN tỉnh đã gắn kết hơn sự hợp tác của Đảng, chính quyền 2 tỉnh nói chung và của Hội LHPN 2 tỉnh nói riêng, củng cố thêm tình hữu nghị vốn đã bền chặt giữa hai tỉnh.

 

* Sơ kết 6 tháng hoạt động hợp tác với Hội LHPN Takeo và Kandal

Hội LHPN tỉnh An Giang vừa tổ chức sơ kết hoạt động hợp tác 6 tháng đầu năm 2012 giữa Hội Phụ nữ 3 tỉnh An Giang, Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) tại thị xã Châu Đốc.

Tại hội nghị, đại diện Hội Phụ nữ 3 tỉnh báo cáo chương trình hoạt động hợp tác năm 2012 giữa Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển 2 tỉnh Takeo, Kandal. 6 tháng đầu năm 2012, thông qua các cuộc họp, gặp mặt giữa chính quyền, Hội Phụ nữ 3 tỉnh thường xuyên giữ mối liên lạc, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và những thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người… cùng các hoạt động khác theo chương trình hợp tác đề ra.

 

Hội Phụ nữ 3 tỉnh đã thảo luận và thống nhất các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2012, gồm: Tổ chức giao lưu nữ doanh nghiệp 3 tỉnh vào tháng 10, tại tỉnh An Giang; Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức khám, chữa bệnh cho phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ học bổng cho trẻ em 2 tỉnh Takeo, Kandal vào tháng 9; tổ chức hội nghị tổng kết một năm hoạt động hợp tác của Hội Phụ nữ 3 tỉnh vào tháng 12 tại tỉnh Takeo. Song song đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; Luật Buôn bán người; Luật Biên giới và các hoạt động hỗ trợ, hợp tác giữa Hội Phụ nữ 3 tỉnh…

 

* Hội LHPN An Giang (Việt Nam), Takeo Kandal (Campuchia) hợp tác phòng, chống mua bán người

Tại xã biên giới Vĩnh Xương (TX.Tân Châu), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Phụ nữ Vì hòa bình và phát triển của hai tỉnh Tàkeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người. Buổi phát động thu hút khoảng 300 người dân tham gia.

An Giang có đường biên giới giáp với Campuchia gần 100km, địa hình thuận lợi để bọn tội phạm tổ chức hoạt động mua bán người qua biên giới. Hội Phụ nữ 3 tỉnh đã phối hợp thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ nữ 2 nước cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của bọn buôn người, có ý thức tố giác tội phạm; đồng thời thông qua chính quyền và các tổ chức quốc tế tại Campuchia cứu giúp nạn nhân trở về gia đình…

* Hội LHPN các huyện Tân Biên, Châu Thành hợp tác hữu nghị với Hội Phụ nữ các huyện biên giới Campuchia

Ngày 22.9.2012, tại huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác Hội LHPN huyện Tân Biên và Châu Thành tỉnh Tây Ninh đã đến tham dự Hội nghị hợp tác hữu nghị với Hội phụ nữ vì hoà bình và phát triển các huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng và huyện Ponhea, Memot, tỉnh Kampong Cham - Vương quốc Campuchia.

Tại hội nghị, Hội phụ nữ các huyện đã thông báo cho nhau về kết quả thực hiện thoả thuận hợp tác hữu nghị về hoà bình và phát triển của phụ nữ mỗi huyện năm 2012. Thời gian qua, Hội phụ nữ các huyện biên giới đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục cho chị em phụ nữ về Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, vận động chị em thực hiện tốt quy chế biên giới, phòng, chống các âm mưu “diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ “ của các thế lực thù địch, chia rẽ tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia; chống xâm canh, xâm cư; không tiếp tay chứa chấp hoặc buôn bán hàng lậu, phòng, chống buôn bán người qua biên giới, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Hội phụ nữ các huyện hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về hoạt động của Hội và về các nội dung, phương thức hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ; phòng, chống tệ nạn xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã hai bên tuyến biên giới giao lưu, tìm hiểu về tập quán, bản sắc văn hoá của hai dân tộc và nhiều hoạt động kết nghĩa như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trợ giúp nhau trong những lúc khó khăn bằng tiền và vật chất, phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa phụ nữ hai nước.

Thanh Liêm – Hội LHPN TP Đà Nẵng
Theo báo An Giang – Tây Ninh – Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video