Tăng cường phối hợp hành động - giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc

10/05/2006
Sáng 10/5/2006, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đoàn VTTH MBC (Hàn Quốc)về vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng người nước ngoài,Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa (N.T.T.H) một lần nữa khẳng định:

Mặc dù sự việc xảy ra gây bất bình, bức xúc, phẫn nộ, tạo dư luận không tốt trong nhân dân và phụ nữ Việt Nam nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng đây không phải là vấn đề không thể giải quyết được, mà điều quan trọng là cần tăng cường phối hợp hành động và thực hiện đồng bộ các giải pháp giữa hai Chính phủ, các tổ chức Việt Nam - Hàn Quốc để cùng giải quyết dứt điểm vụ việc một cách tốt đẹp.
 

PV:  Quan điểm của Hội LHPN Việt Nam đối với việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài như thế nào?

Phó Chủ tịch N.T.T.H : Trong xu thế hội nhập, việc kết hôn với người nước ngoài sẽ tăng. Luật pháp Việt Nam không nghiêm cấm bởi đó là quyền của mỗi người. Chính phủ cũng như Hội LHPN Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam được tự do lựa chọn trong hôn nhân, kể cả đó là hôn nhân trong nước hay hôn nhân có yếu tố nước ngoài nhưng cả hai bên đều phải tuân thủ luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của cả hai nước và phải dựa trên cơ sở tiến bộ, tự nguyện và vì tình yêu, đảm bảo sau khi kết hôn các cặp vợ chồng phải thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.


PV: Hội LHPN Việt Nam có những giải pháp gì để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam?

Phó Chủ tịch N.T.T.H: Hội đề nghị Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình. Hiện nay mới chỉ có Luật hôn nhân gia đình là có quy định về các điều kiện kết hôn. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở các quan hệ hôn nhân trong nước và từ đó áp dụng chung cho cả các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Qua sự việc này, đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung, sửa đổi Luật Hôn nhân gia đình năm 2000. Theo đó, sẽ có quy định riêng về các điều kiện kết hôn với người nước ngoài. Ngoài điều kiện kết hôn, thủ tục kết hôn với người nước ngoài cũng cần được sửa đổi. Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phải xây dựng Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Về phía Hội LHPN Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho chị em; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo vốn, tạo việc làm, giúp chị em yên tâm làm ăn, xây dựng cuộc sống tại quê hương. Đồng thời Hội cũng sẽ xúc tiến và thành lập thêm các Trung tâm hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài trực thuộc Hội LHPN các tỉnh/thành phố để cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết, kể cả nêu những khó khăn có thể gặp phải khi kết hôn với người nước ngoài để các cô gái Việt Nam cân nhắc và thận trọng khi quyết định vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.


PV: Bà có nhắn gửi gì với các nam giới ngoại quốc có nguyện vọng, nhu cầu kết hôn với phụ nữ Việt Nam?

 

Phó Chủ tịch N.T.T.H: Tại Việt Nam, hoạt động của các công ty môi giới dưới mọi hình thức đều coi là bất hợp pháp. Qua Đài Truyền hình Hàn Quốc cũng như qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hội LHPN Việt Nam muốn nhắn gửi với những người đàn ông ngoại quốc, trong đó có đàn ông Hàn Quốc muốn kết hôn với phụ nữ Việt Nam cần phải hiểu rõ văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam và liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ nhằm có một gia đình hợp pháp, hạnh phúc.

 

PV: Xin cảm ơn bà.


Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video