Tăng cường phối hợp hơn nữa nhằm phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước

29/08/2007
Xung quanh chuyện các cô dâu Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, và gần đây nhất là việc đáng tiếc xảy ra đối với cô dâu Huỳnh Mai (quê ở Tiền Giang) bị chồng sát hại gây xôn xao dư luận cả 2 nước, chiều 28/8 Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Eui-ki đã đến Hội LHPN Việt Nam chia buồn.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN đã đón và tiếp ngài Đại sứ.

 

Thông qua Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ngài Đại sứ đã gửi lời chia buồn đến người thân, gia đình các cô dâu bị sát hại. Ngài Đại sứ cho rằng, đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Giải quyết vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp sang thăm, làm việc tại Việt Nam và hiện đang làm dự án Luật về quản lý các công ty môi giới kết hôn. Đại sứ hy vọng, khi dự án Luật được thông qua sẽ tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những gia đình có chồng hoặc vợ là người nước ngoài, đồng thời sẽ kiểm tra, kiểm soát được hoạt động môi giới kết hôn, góp phần hạn chế, loại bỏ các công ty môi giới kết hôn bất hợp pháp, đặc biệt dưới hình thức tuyển dụng lao động và đưa ra các thông tin quảng cáo thái quá, không đúng sự thật. Ngài Đại sứ cũng đưa ra 2 vấn đề mấu chốt nhằm giải quyết vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài, đó chính là vấn đề môi giới kết hôn và chính sách ở nước sở tại. Muốn vậy, theo ngài Đại sứ, Chính phủ 2 nước nên có định hướng, chính sách, hướng dẫn cụ thể; sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể để giải quyết vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo chiều hướng tích cực. Ngài Đại sứ mong muốn, Chính phủ, nhân dân Việt Nam, các gia đình có các cô dâu là nạn nhân hoặc kết hôn với nam giới Hàn Quốc có sự đồng cảm, chia sẻ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa 2 nước.

 

Đáp lại lời Đại sứ, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã cảm ơn sự quan tâm của ngài Đại sứ đối với gia đình các cô dâu bị sát hại. Chủ tịch đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước cũng như những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài, trong đó có Việt Nam nhằm giúp các cô dâu Việt Nam sớm hoà nhập và có cuộc sống ổn định tại Hàn Quốc. Chủ tịch cho rằng sự thiếu hiểu biết, bất đồng ngôn ngữ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của các cặp vợ chồng có yếu tố nước ngoài. Chủ tịch mong muốn hai bên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; tăng cường các hoạt động tư vấn cũng như trang bị các kiến thức cơ bản, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết để các đôi uyên ương thực sự đồng cảm, hiểu biết nhằm đảm bảo cho cuộc hôn nhân bền vững. Chủ tịch đề nghị phía Hàn Quốc cần xử lý nghiêm những vụ việc đáng tiếc xảy ra để răn đe những trường hợp khác.

 

Ngài Đại sứ còn cho biết, thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc, Hội những người Hàn và Hiệp Hội các tổ chức Hàn Quốc tại TP. HCM đã quyên góp hỗ trợ gia đình cô dâu Huỳnh Mai số tiền trên 5.000 USD.

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video