Tăng cường sự tham gia của các cấp Hội trong xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

02/12/2015
Ngày 1/12/2015, tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TPHCM), lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Bộ Công an, Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt nam, Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNODC), TƯ Hội LHPN Việt Nam cùng một số đối tác phối hợp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trao đổi với PNVN, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…Duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả như: Địa chỉ tin cậy, Tổ phản ứng nhanh ở cộng đồng, CLB gia đình. Đồng thời, các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và tham gia giải quyết các vụ bạo lực gia đình có liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái; khuyến khích nam giới tham gia công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không , 3 sạch”, trong đó có tiêu chí “Không bạo lực gia đình”…

Theo: Minh Tú, Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video