Tăng cường sự tham gia của quần chúng trong phòng chống lao và xoá bỏ sự kỳ thị đối với bệnh nhân lao
Tuy không còn là một trong tứ chứng nan y vì nhân loại đã tìm ra thuốc chữa bệnh lao, song tác hại của loại bệnh này vẫn còn hết sức ghê gớm
Bệnh lao - vấn đề khẩn cấp của toàn cầu!
Trong lịch sử y học, đây là một trong những bệnh dịch gây chết người nhiều nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và sự phát triển của xã hội. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay trên hành tinh có khoảng 1,9 tỷ người nhiễm lao. Ước tính mỗi năm có thêm 8 triệu trường hợp mắc lao mới và 2 triệu người chết do lao. Tuy nhiên, điều đáng nói là, trong số những bệnh nhân mắc lao mới, chủ yếu là những người trong độ tuổi lao động.
Tại Việt
Bệnh lao với phụ nữ - dễ mắc nhưng chậm được chẩn đoán và chữa trị
Cũng theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu phụ nữ chết do lao và tỷ lệ tử vong hàng năm của phụ nữ do bệnh lao cũng hơn hẳn các nguyên nhân khác cộng lại.
Tuy nhiên, trên thực tế tỷ lệ phụ nữ được phát hiện và điều trị bệnh lao tại các cơ sở thấp hơn so với nam giới. Điều đó – theo TS Đinh Ngọc Sỹ - không có nghĩa là phụ nữ bị mắc lao ít hơn nam giới. Ngược lại, phụ nữ chính là những đối tượng rất dễ mắc lao do sức khoẻ kém, lao động vất vả, nhất là trong thời gian nuôi con nhỏ và đặc biệt là tâm lý giấu bệnh, ngại đi khám bệnh.
TS. Đinh Ngọc Sỹ cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ mắc lao chậm được chẩn đoán và điều trị là do định kiến giới. Phần lớn chị em phụ nữ đều lo sợ khi phải đối mặt với căn bệnh từng là “tứ chứng nan y”, nhất là sợ sự kỳ thị của cộng đồng, xã hội.
Xoá bỏ kỳ thị - chìa khoá hữu hiệu trong công tác chống lao
Chị Nguyễn Thị Bích Phương, chi hội trưởng Hội LHPN xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết: “Quê tôi là một xã nghèo miền núi vùng bán sơn địa. Định kiến của người dân về bệnh lao đang rất nặng nề. Khi biết mình mắc lao, tôi vô cùng tuyệt vọng và chán nản vì sợ không chữa được bệnh và nhất là sợ mọi người xa lánh!!!”
Được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và nhất là sự động viên, giúp đỡ của các cán bộ trong chi hội phụ nữ, chị Phương đã được điều trị kịp thời và đến nay đã hoàn toàn bình phục. Hiện, với vai trò là một trong những tuyên truyền viên chống lao tích cực của Hội LHPN xã Thi Sơn, chị Phương cho rằng, cảm thông, gần gũi và xoá bỏ kỳ thị là yếu tố cần thiết để chống lao kịp thời, hiệu quả.
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng “dũng cảm” công khai bệnh tật, “chiến đấu” với bệnh lao như chị Phương. Có không ít trường hợp, nhất là phụ nữ bị mắc lao song vì tâm lý sợ bị xa lánh, bị kỳ thị và sợ không thể chữa khỏi bệnh đã không đến các trung tâm y tế để kiểm tra và điều trị kịp thời.
Nguyên nhân của tình trạng này là do sự nhận thức kém và thiếu hụt thông tin về bệnh lao. Hiện nay, ở những vùng nông thôn, miền núi, vẫn còn không ít người cho rằng bệnh lao là do thần linh, ma quỷ gây ra, không thể chữa trị và di truyền từ đời này đến đời khác. Những người bị bệnh lao, ngoài đau đớn về thể xác, còn phải chịu sự ghẻ lạnh, xa lánh của những người xung quanh, thậm chí cả những người thân trong gia đình. Từ thực tế này, việc xoá bỏ kỳ thị, nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của quần chúng trong công tác phòng chống lao là vấn đề rất cấp thiết đang đặt ra./. Hội thảo “Tăng cường hơn nữa sự tham gia của các tổ chức quần chúng trong công tác huy động xã hội tham gia phòng chống bệnh lao và xoá bỏ sự kỳ thị đối với bệnh nhân lao” đã đề ra 6 chương trình hành động cụ thể: