Tăng cường tập hợp, đoàn kết phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

23/09/2010
Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X về thí điểm hình thức tập hợp phụ nữ Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước ngoài, sáng 21/9, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam và Đảng ủy Ngoài nước đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thế Trung - UVTW Đảng, Phó Ban Dân vận TW; các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước cùng lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Đảng ủy Ngoài nước nhằm đoàn kết tập hợp rộng rãi phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; Tư vấn, hỗ trợ thành lập tổ chức Hội, Câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài làm nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ nước ngoài đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, hướng về quê hương, góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuân thủ pháp luật và tăng cường hữu nghị với các nước sở tại; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở ngoài nước đối với công tác Hội, đoàn ở nước ngoài.

 

Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung: Tư vấn, hỗ trợ thành lập thí điểm tổ chức Hội phụ nữ, Câu lạc bộ phụ nữ để tập hợp mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, vận động đối với phụ nữ ở nước ngoài và trao đổi về nghiệp vụ tập hợp, giáo dục, vận động phụ nữ Việt Nam.

 

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ xây dựng hình thức tập hợp các cơ sở Hội, Câu lạc bộ phụ nữ ở nước ngoài; phối hợp khảo sát, thống kê tình hình phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài để có kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ tham gia cấp ủy ở ngoài nước và cho cán bộ, đoàn hội ở nước ngoài; phối hợp tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa, văn nghệ, hướng về quê hương của mọi tầng lớp phụ nữ ở nước ngoài; tổ chức giao lưu, trao đổi đoàn phụ nữ, trẻ em ở trong và nước ngoài; phối hợp tổ chức một số dịch vụ với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài để thu hút đầu tư, đóng góp của người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài…

 

Phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao sự phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan, coi đây việc làm quan trọng và hết sức cần thiết, là cơ sở pháp lý để Hội và Đảng ủy Ngoài nước làm tốt công tác tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới phụ nữ nhằm vận động chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và luôn giữ gìn, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video