Tạo cơ sở pháp lý thực hiện bình đẳng giới

07/11/2005
Ngày 23/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến của đại diện công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn lao động địa phương và một số công đoàn cơ sở có đông lao động nữ đóng góp vào dự thảo Luật Bình đẳng giới.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào các quy định cụ thể về bình đẳng giới, quyền con người của phụ nữ, tập trung thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Nhiều đại biểu cho rằng không nên quy định cụ thể tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử, về tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức, về thực hiện nghĩa vụ quân sự của phụ nữ.

Các đại biểu khẳng định, Luật Bình đẳng giới ra đời sẽ tạo hành lang pháp lý để nữ giới có cơ hội bình đẳng với nam giới, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

Theo TTXVN, hiện nay việc nhận thức về bình đẳng giới góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng tuy đã có những bước tiến bộ song vẫn còn ảnh hưởng nặng nề của những định kiến, hủ tục. Một số chính sách, chế độ về lao động, việc làm, đào tạo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân gia đình...chưa phù hợp. Tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn còn tồn tại. Một số nơi, cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, khả năng của phụ nữ và đội ngũ cán bộ nữ./.

Website Đảng CSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video